Người nhà tố bác sĩ tắc trách khiến thai phụ sinh mổ bị cắt rách bàng quang

Khi cầm giấy xuất viện trên tay, chị Đ. và gia đình vô cùng lo lắng khi có nội dung 'chị Đ. bị rách bàng quang'. Khi chị Đ. và gia đình hỏi phía bệnh viện thì được trả lời 'cắt nhầm đã khâu lại không sao'.

Chiều ngày 28/7, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, anh Đỗ Văn Đức (SN 1992, ngụ tổ 5, phường Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) lên tiếng phản ánh về sự tắc trách của các bác sĩ tại khoa Sản, bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã cắt nhầm vào bàng quang của vợ anh.

Anh Đức cho biết, vào ngày 15/8, vợ anh là chị Nguyễn Thị Hồng Đ. (SN 1994) có biểu hiện chuyển dạ nên gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để "vượt cạn". "Tại đây, vợ tôi được chỉ định sinh con theo phương pháp mổ. Ca mổ do bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình, trưởng khoa Sản thực hiện thành công tốt đẹp, "mẹ tròn con vuông", gia đình tôi rất vui mừng".

Tuy nhiên, theo anh Đức, ngày xuất viện, cầm giấy ra viện trên tay, gia đình anh rất băn khoăn bởi nội dung thể hiện chị Đ. bị rách bàng quang.

Giấy ra viện ghi chị Đ. bị rách bàng quang sau sinh.

Anh Đức thắc mắc: "Vợ tôi sinh con thì có liên quan gì đến bàng quang, mà ở đây bác sĩ kết luận bị rách bàng quang thật vô lý. Từ trước cho tới nay, vợ tôi chưa có tiền sử bệnh án gì liên quan đến bàng quang phải điều trị. Nhưng bác sĩ lại kết luận vợ tôi bị rách bàng quang trước khi vào viện thật là vô lý".

Cũng theo anh Đức, gia đình anh không đồng tình với kết luận ghi trong tờ giấy xuất viện. Do đó, anh và gia đình đã tìm gặp bác sĩ Bình để hỏi cụ thể như thế nào. Bác sĩ Bình trả lời với gia đình là lỡ cắt nhầm bàng quang của sản phụ nhưng đã khâu lại nên không có ảnh hưởng gì, gia đình yên tâm.

Anh Đức bức xúc: "Bác sĩ Bình nói không sao nhưng lỡ sau này vết thương của vợ tôi bị biến chứng, ảnh hưởng đến sức khỏe thì ai chịu trách nhiệm Trong khi đó, đây là lỗi sự tắc trách, lỗi chủ quan do bác sĩ gây ra, giờ nói miệng không sao ai mà chấp nhận được".

Để làm rõ thông tin, PV đã liên hệ bác sĩ Nguyễn Tĩnh Bình, trưởng khoa Sản, bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng vị bác sĩ này từ chối tiếp xúc.

Trong khi đó, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Phạm Bá Mỹ (Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai). Bác sĩ Mỹ cho biết: "Bệnh viện cũng đã nhận được đơn khiếu nại của người nhà nạn nhân. Hiện bệnh viện đã thành lập hội đồng chuyên môn để thẩm định, đánh giá kết quả đúng sai như thế nào. Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin đến cơ quan báo chí”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bac-si-tac-trach-khien-thai-phu-sinh-mo-bi-cat-rach-bang-quang-a388809.html