Người nhà bệnh nhân vào phòng cấp cứu hành hung điều dưỡng của bệnh viện

Công an quận Hải Châu đã trưng cầu giám định thương tích của chị Thúy và xác định sự việc trên không có dấu hiệu của phạm tội, tuy nhiên có dấu hiệu vi phạm hành chính.

Ngày 23-1, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Trương Thanh Vẹn (33 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “Xâm hại sức khỏe người khác”.

Theo hồ sơ vụ việc, rạng sáng 3-10-2018, Phòng Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Đặng Thế Duy (trú quận Thanh Khê) bị tai nạn giao thông.

Bệnh viện Đà Nẵng

Lúc này, điều dưỡng của bệnh viện là Trần Thị Thanh Thúy đến giường bệnh của Duy để sắp lại chăn gối thì bị Trương Thanh Vẹn (người nhà Duy) gây gổ và hành hung.

Công an quận Hải Châu đã trưng cầu giám định thương tích của chị Thúy và xác định sự việc trên không có dấu hiệu của phạm tội, tuy nhiên có dấu hiệu vi phạm hành chính.

Sau đó, Công an quận Hải Châu đã mời các bên liên quan cùng đại diện lãnh đạo bệnh viện đến làm việc. Tại đây, chị Thúy đã đồng ý nhận số tiền bồi thường viện phí, thiệt hại, tổn thất tinh thần với số tiền 4 triệu đồng. Ngoài ra, Vẹn cũng đã xin lỗi nữ điều dưỡng và đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng.

Hoài Thu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/nguoi-nha-benh-nhan-vao-phong-cap-cuu-hanh-hung-dieu-duong-cua-benh-vien-530536/