Người ngoại tình có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Từ ngày 1/9, người nào vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng theo quy định của pháp luật có thể bị phạt 3-5 triệu.

Chị N.T.V. (25 tuổi, ở Hà Nội, chưa có chồng) chung sống với anh Đ.N.Đ (32 tuổi) như vợ chồng từ tháng 7/2019. Khi đó, anh Đ. nói đã ly hôn vợ.

Gần đây, chị V. phát hiện người mình sống cùng chưa ly hôn, thỉnh thoảng vẫn qua lại với vợ nên quyết định chấm dứt mối quan hệ trên.

Gửi câu hỏi cho Zing, cô gái 25 tuổi thắc mắc mình có bị xử phạt do vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng theo quy định của pháp luật hay không. Mức phạt sẽ là bao nhiêu?

 Luật sư Hoàng Trọng Giáp. Ảnh: Hải Nam.

Luật sư Hoàng Trọng Giáp. Ảnh: Hải Nam.

Tư vấn câu hỏi trên của độc giả, luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Sa cho biết Khoản 1, Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định như sau:

1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

đ) Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn".

Như vậy, chị V. sẽ không bị xử phạt nếu chứng minh được mình bị lừa dối. Anh Đ. vi phạm quy định tại Điểm b điều này và sẽ là người phải nộp phạt.

Luật sư nhấn mạnh pháp luật không yêu cầu người dân phải có nghĩa vụ tìm hiểu người yêu mình đã có vợ/ chồng hay chưa.

Ông Giáp lưu ý, Nghị định 82 có hiệu lực từ hôm nay (1/9). Cũng với những vi phạm này, Nghị định 110 trước đây chỉ quy định mức phạt 1-3 triệu đồng.

Hoàng Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/song-voi-nguoi-dang-co-vo-bi-xu-phat-ra-sao-post1126140.html