Người ngoài hành tinh có đôi cánh hoặc vây như động vật?

Tác giả Arik Kershenbaum mới gây xôn xao dư luận khi tuyên bố người ngoài hành tinh có hình dáng giống như động vật trên Trái đất hiện nay. Theo đó, người ngoài hành tinh có thể có cánh, vây...

Arik Kershenbaum là tác giả cuốn sách có tựa đề "The Zoologist's Guide to the Galaxy". Ông trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng khi đưa ra quan điểm "lạ" về người ngoài hành tinh.

Arik Kershenbaum là tác giả cuốn sách có tựa đề "The Zoologist's Guide to the Galaxy". Ông trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng khi đưa ra quan điểm "lạ" về người ngoài hành tinh.

Theo ông Kershenbaum, sinh vật ngoài Trái đất sống ở một nơi nào đó trong vũ trụ sẽ trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên giống như ở Trái đất.

Do đó, người ngoài hành tinh có thể có những hình dáng giống với những sinh vật mà chúng ta nhìn thấy trên Trái đất.

Từ đây, ông Kershenbaum đưa ra quan điểm người ngoài hành tinh có thể có cơ thể đối xứng với đôi cánh, các chân hoặc vây.

Những đặc điểm cơ thể này giúp người ngoài hành tinh sinh tồn trong môi trường khác biệt với Trái đất.

Người ngoài hành tinh có thể là những cá thể thông minh, có ngôn ngữ riêng. Thậm chí, họ có thể sở hữu công nghệ vô cùng phát triển.

Ông Kershenbaum còn cho hay, chúng ta có thể gặp gỡ, thậm chí là uống trà với người ngoài hành tinh trong tương lai.

Điều này có thể xảy ra bởi người ngoài hành tinh có khả năng tạo ra phi thuyền và sử dụng nó trong chuyến thăm Trái đất.

Tuy nhiên, ông Kershenbaum đưa ra cảnh báo rằng, việc con người gặp gỡ người ngoài hành tinh có thể không hoàn toàn mang tới những điều tốt đẹp.

Thay vào đó, cuộc gặp gỡ giữa con người với sinh vật ngoài Trái đất có thể khiến 2 nền văn minh đối mặt với một số nguy hiểm. Trường hợp tồi tệ nhất là một trong 2 nền văn minh bị xóa sổ.

Mời độc giả xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV NEWS.

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/nguoi-ngoai-hanh-tinh-co-doi-canh-hoac-vay-nhu-dong-vat-1512255.html