Người Nga tích trữ hàng chục tấn vàng

Kommersant đưa tin, doanh số bán vàng miếng đã tăng mạnh trong các ngân hàng Nga trong những tháng gần đây.

Theo đó, trong những tháng gần đây, người Nga tích cực đầu tư đồng ruble vào vàng miếng sau khi bãi bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với việc mua kim loại quý - các ngân hàng lớn nhất nước này đã bán ra hàng chục tấn vàng.

Kommersant cho biết, sự quan tâm ngày càng tăng của người dân đối với loại tài sản này.

Theo một cuộc khảo sát được Kommersant thực hiện, trong 5 tháng, các khách hàng của ngân hàng Sberbank đã mua 10,9 tấn vàng miếng. Giữa tháng 4, ngân hàng VTB thông báo bán 2 tấn vàng miếng, nhưng gần đây không có thêm số liệu.

Người dân Nga đổ xô tích trữ vàng. (Ảnh: Globallookpress.com)

Người dân Nga đổ xô tích trữ vàng. (Ảnh: Globallookpress.com)

Ngoài ra, trong 4 tháng qua, khách hàng thuộc mảng ngân hàng tư nhân của ngân hàng PSB đã mua 1 tấn vàng miếng. Doanh số bán hàng đã tăng mạnh trong những tháng gần đây tại các tổ chức tín dụng lớn khác như: Rosselkhozbank, ngân hàng tín dụng Moscow (MKB), Sovcombank.

Các ngân hàng tiết lộ người mua có nhu cầu về vàng thỏi ở mọi kích cỡ từ 1 gram đến 12,5 kg (400 ounce).

Theo Kommersant, khách hàng thường chọn các thỏi vàng lớn từ 1 kg, trong khi VTB bán các thỏi thậm chí lên tới 100 kg.

MKB cho hay, người Nga chủ yếu quan tâm đến khối lượng từ 11 đến 13 kg. Tại Sovcombank, khách hàng thường mua thỏi vàng 1 kg và thỏi tiêu chuẩn có trọng lượng 12,5 kg.

Tuy nhiên, Sberbank cho biết, xu hướng hiện đang thay đổi một chút. Nhu cầu đối với các thỏi lớn từ 1 kg trở lên đang giảm dần, trong khi các thỏi có mệnh giá nhỏ hơn vẫn ở mức cao.

Chuyên gia kinh tế trưởng Evgeny Nadorshin tại PF Capital, khuyên nên mua tiền tệ không dùng tiền mặt thay vì vàng. Bất chấp việc áp dụng giảm thuế trong năm nay đối với hoạt động kinh doanh vàng miếng, tài sản tài chính này có tính thanh khoản thấp - không thể bán nhanh và với giá thực.

“Bạn có thể tin tưởng vào sự tăng trưởng của giá vàng chỉ khi tính đến sự mất giá của đồng tiền Nga. Tuy nhiên, trong trường hợp đồng ruble mất giá, việc kiếm tiền bằng ngoại tệ không dùng tiền mặt sẽ dễ dàng hơn. Nhiều lựa chọn có sẵn như: xuất khẩu ra nước ngoài, trao đổi,..., trong khi điều này không thể thực hiện được với vàng miếng”, ông Nadorshin cho biết.

Trước đó, hôm 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật cho phép các ngân hàng trong nước bán vàng miếng cho người dân để thu tiền, đồng thời ký luật về các biện pháp hỗ trợ hàng không dân dụng. Đạo luật cho phép các ngân hàng Nga bán vàng miếng cho người dân sẽ có hiệu lực đến ngày 31/12.

Trong khi đó, hôm 9/3, ông Putin đã ký luật miễn thuế giá trị gia tăng cho người dân khi mua vàng, có hiệu lực truy ngược từ ngày 1/3. Trước đây khi mua vàng, người Nga phải trả 20% VAT.

Biện pháp này nhằm hỗ trợ các cá nhân muốn đầu tư đồng ruble, vốn đang giảm giá trị rất nhiều vì các biện pháp trừng phạt của phương Tây.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nguoi-nga-tich-tru-hang-chuc-tan-vang-416881.html