Người Nga chỉ cần làm việc 4 ngày một tuần

Nga chuẩn bị thí điểm chính sách tăng năng suất lao động bằng việc tuần làm việc 4 ngày.

RT thông tin, Nga đang lên kế hoạch dần áp dụng tuần làm việc 4 ngày để giảm tỷ lệ thất nghiệp và tăng năng suất lao động.

Người Nga sắp chỉ làm việc 4 ngày mỗi tuần

Người Nga sắp chỉ làm việc 4 ngày mỗi tuần

Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Pyotr Zaselsky lý giải, hiện nay, nhiều công nhân trong các doanh nghiệp rảnh rỗi 30-40% thời gian.

Nga dự định sẽ giảm số ngày làm việc trong tuần để công nhân sử dụng những ngày làm việc một cách hiệu quả.

Theo ông Zaselsky, các doanh nghiệp tham gia thí điểm bao gồm các công ty thuộc lĩnh vực chế biến, nông nghiệp, hoạt động khoa học kỹ thuật, xây dựng.

Nga dự định thử nghiệm ý tưởng này trên một lượng lớn công ty và kết quả cuối cùng về việc giảm số ngày làm việc trong tuần sẽ được tổng hợp lại.

Đây là một trong những chính sách của Nga hướng tới việc tăng năng suất lao động. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã nói về việc chuyển sang chế độ tuần làm việc 4 ngày nhưng không thực hiện ngay lập tức. Việc giảm số ngày làm việc sẽ giúp người lao động vượt qua hội chứng kiệt sức, đồng thời giành thêm thời gian cho gia đình.

“Điều này phải đi kèm với việc gia tăng năng suất lao động” - ông Medvedev tuyên bố. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) xếp hạng Nga là nước có năng suất lao động thuộc loại thấp trong các nước OECD.

Công nhân Nga đã tạo ra từ khoảng 23-25 USD/h làm việc, chỉ bằng nửa trung bình của các thành viên OECD khác như Mỹ, Anh, Thụy Điển (khoảng 47-52 USD/h), theo số liệu năm 2016.

Số liệu năm 2017 cho thấy, mỗi người Nga đã dành trung bình 1.980 giờ cho công việc, số giờ làm việc lớn thứ 5 trong số các nước OECD. Số giờ làm việc của Nga nhiều hơn ở Mỹ (1.780), Nhật Bản (1.710), Pháp (1.526) và Đức (1.357).

Theo truyền thông Nga, Thủ tướng Nga đã ra chỉ thị yêu cầu Bộ Lao động Nga phối hợp với Liên đoàn Công đoàn Độc lập Nga, Liên minh Công nghiệp và Doanh nhân Nga đánh giá ý tưởng áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày tại Nga đối với nền kinh tế, năng suất lao động và lĩnh vực xã hội.

Theo quy định hiện hành, giờ làm việc của người lao động Nga không thể vượt quá 40 giờ mỗi tuần.

Hầu hết các tổ chức cho nhân viên làm việc 8 giờ mỗi ngày, 5 ngày một tuần. Theo hãng tin Sputnik, nếu rút ngắn ngày làm việc, người lao động Nga có thể sẽ phải làm việc 10 giờ đồng hồ mỗi ngày. Song, cũng không loại trừ khả năng phương án làm việc 4 ngày trong tuần, mỗi ngày 8 tiếng sẽ được xem xét.

48% người Nga phản đối ý tưởng về một tuần làm việc 4 ngày, theo một cuộc khảo sát mới được công bố bởi nhà thăm dò VTsIOM của nhà nước Nga. 29% cho biết họ có phản ứng tích cực với ý tưởng tuần làm việc 4 ngày.

Ông Valery Fyodorov, người đứng đầu VTsIOM cho biết: "Người Nga chủ yếu sợ thu nhập của họ sẽ bị giảm sút. 82% số người được hỏi cho biết số ngày làm việc trong một tuần giảm đi sẽ dẫn đến mức lương thấp hơn. Chỉ 15% cho biết, điều này sẽ không ảnh hưởng đến thu nhập".

Không chỉ vậy, ngay cả giữ nguyên số tiền lương cho người lao động và giảm giờ làm việc, nhiều người lo tình trạng này sẽ khiến nhiều người giành mối quan tâm của họ sang rượu hay ma túy.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nguoi-nga-chi-can-lam-viec-4-ngay-mot-tuan-3387757/