Người Nga bất ngờ lên tiếng về quan hệ với Mỹ sau thượng đỉnh Helsinki

Thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Donald Tump tại Helsinki đã bắt tín hiệu có phần cải thiện trong quan hệ Nga và Mỹ.

Các khảo sát cho thấy, nhìn tổng thể, mối quan hệ này vẫn còn ở mức thấp hơn so với cách đây một năm.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại thượng đỉnh Helsinki

Trong một khảo sát mới nhất do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng (VTSIOM) tiến hành, các nhà nghiên cứu đã đưa ra câu hỏi khảo sát lấy ý kiến mọi người về mối quan hệ giữa Mỹ và Nga trong phạm vi đánh giá tiêu cực và tích cực.

“Các đánh giá tiêu cực vẫn còn tồn tại trong ý kiến của người dân Nga. Khoảng 39% người tham gia khảo sát cho rằng quan hệ giữa Moscow và Washington vẫn còn căng thẳng và 29% cho rằng mối quan hệ vẫn “đóng băng”. Chỉ khoảng 1-2% cho rằng các từ về tình bạn hay quan hệ láng giềng là tồn tại”, tuyên bố từ Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng (VTSIOM) nêu rõ.

15% người tham gia khảo sát cho biets, quan điểm của họ về quan hệ giữa Nga và Mỹ vẫn ở mức độ “khiêu khích” và chỉ 8% cho là bình thường và kiềm chế.

Khi được hỏi về việc định nghĩa cho chính sách của Mỹ thì 86% người Nga mô tả rằng Mỹ vẫn còn can thiệp vào các vấn đề của các nước khác. 75% người khảo sát đưa ra các thuật ngữ như “khiêu khích” và khoảng 68% xác định là “có ảnh hưởng”.

Ở khía cạnh tích cực, 76% người Nga nhắc đến các khía cạnh nghiên cứu và khoa học tiên tiến của Mỹ trong khi khoảng 57% yes kiên cho rằng Washington có mức sống tốt và 37% cho biết Mỹ có tính dân chủ, 12% khẳng định mức độ tin cậy của nước Mỹ.

“Các mâu thuẫn nội bộ giữa các quốc gia rất sâu sắc. Tổng thống Trump cũng đang vướng vào các vấn đề chính trị nội bộ. Vì vậy, khó để tính đến các đột phá quan hệ giữa Moscow và Washington sau thượng đỉnh Helsinki. Người Nag ngày nay rất thực tế khi phán đoán khả năng khắc phục xung đột giữa Moscow với phương Tây”, Tổng giám đốc VTSIOM – ông Valery Fedorov cho biết.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/nguoi-nga-bat-ngo-len-tieng-ve-quan-he-voi-my-sau-thuong-dinh-helsinki-352371.html