Người Mỹ gốc Việt được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Cựu chiến binh

Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ nhiệm Đạt Trần, một người Mỹ gốc Việt, làm quyền Bộ trưởng các vấn đề cựu chiến binh.

Ông Đạt Trần. (Ảnh: Stripes)

Ông Đạt Trần. (Ảnh: Stripes)

Ông Trần, vốn là phó trợ lý bộ trưởng phụ trách văn phòng hội nhập doanh nghiệp, sẽ điều hành Bộ Cựu chiến binh Mỹ cho đến khi Thượng viện phê chuẩn đề cử của ông Biden. Ông Biden đề cử ông Denis McDonough, một trợ lý lâu năm của cựu Tổng thống Barack Obama, làm Bộ trưởng.

Ông Đạt Trần đã làm việc trong Bộ Cựu chiến binh hơn 1 thập kỷ. Ông làm cố vấn cho các lãnh đạo cấp cao của Bộ trong nhiều lĩnh vực như hoạch định chiến lược, quản lý rủi ro, nghiên cứu chính sách, phân tích dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Trước khi vào Bộ, ông làm việc trong Ủy ban cựu chiến binh của Thượng viện, từ năm 1995-2001.

Chính quyền Biden cũng bổ nhiệm 12 người khác vào các vị trí tạm quyền cho đến khi Thượng viện chấp thuận những người được đề cử.

Bình Giang

Theo Stripes

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nguoi-my-goc-viet-duoc-bo-nhiem-lam-quyen-bo-truong-cuu-chien-binh-1783650.tpo