Người Mỹ đón Quốc khánh lần thứ 245 thế nào?

Sau hơn một năm vật lộn với đại dịch COVID-19, người Mỹ đón lễ Quốc khánh lần thứ 245 bằng lễ hội, âm nhạc và nói không với khẩu trang.

Reuters đưa tin, sau thời gian chống chọi với sự tấn công dữ dội của đại dịch COVID-19 - khiến cho hơn 600.000 người thiệt mạng, người Mỹ đánh dấu lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 245 vào hôm 4/7 bằng pháo hoa, các lễ hội âm nhạc và không đeo khẩu trang.

Hôm 4/7, pháo hoa được cho là điểm nhấn trong lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 245 của nước Mỹ. Thủ đô Washington và thành phố New York là hai trong số những địa điểm tổ chức các màn bắn pháo hoa hoành tráng nhất cả nước.

Không khí đón Quốc khánh vui nhộn tại nước Mỹ sau đại dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Không khí đón Quốc khánh vui nhộn tại nước Mỹ sau đại dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, mặc dù quy mô bị thu hẹp do đại dịch COVID-19 song cuộc thi ăn bánh mì xúc xích nổi tiếng tại đảo Coney (New York) cũng nhận được nhiều sự quan tâm, thu hút từ người Mỹ trong ngày kỷ niệm Quốc khánh. Đương kim vô địch Joey Chestnut tự phá vỡ kỷ lục thế giới của chính mình, bằng cách ăn 76 cái bánh mì xúc xích trong 10 phút.

Trong khi đó, theo Hiệp hội ô tô Mỹ, hôm 4/7 sẽ là ngày đông đúc nhất trên những cung đường trên khắp nước Mỹ. Theo đó, ước tính khoảng 43,6 triệu người Mỹ ngồi sau tay lái trong ngày này, con số này nhiều hơn 5% so với kỷ lục thiết lập năm 2018.

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden tổ chức bữa tiệc tối dành cho 1.000 người, chủ yếu là gia đình của các công nhân và quân nhân. Tại sự kiện này, những ai chưa tiêm vaccine thì phải đeo khẩu trang. Bên ngoài Nhà Trắng, hàng rào an ninh được dỡ bỏ, cho phép du khách lại gần tòa nhà.

Phát biểu tại Hội trường Độc lập ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, đệ nhất phu nhân Jill Biden nói rằng “những đám mây đã tan" sau quãng thời gian dài chạy chống chọi với đại dịch COVID-19, chạy đua với mục tiêu 70% người Mỹ trưởng thành được tiêm vaccine trước ngày 4/.

Trên thực tế, đến nay, ước tính mới chỉ có 67% người Mỹ trưởng thành được tiêm chủng. Điều này xuất phát từ tâm lý e ngại, chần chừ, nhiều người vẫn chưa muốn đi tiêm vaccine. "Chúng ta vẫn chưa đạt được mục tiêu song không khí dường như đỡ ngột ngạt hơn nhiều khi không có khẩu trang?", đệ nhất phu nhân Jill Biden cho hay.

Tuy nhiên, nốt trầm của ngày lễ Quốc khánh vẫn hiện hữu ở Mỹ khi một tòa nhà chung cư ở Florida sập vào ngày 24/6, miền Tây nước Mỹ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng cao sau đợt nắng nóng kinh hoàng, chuỗi cung ứng trên toàn quốc bị đình trị khiến giá cả gia tăng…

Một số hình ảnh về không khí đón Quốc khánh của người Mỹ:

Hình ảnh cuộc thi ăn bánh mì xúc xích nổi tiếng tại đảo Coney, New York. (Ảnh: AP)

Thủ đô Washington và thành phố New York là hai trong số những địa điểm tổ chức các màn bắn pháo hoa. (Ảnh: AP)

(Ảnh: Reuters)

Các hoạt động thường ngày trở lại với người Mỹ sau thời gian chống chọi với COVID-19. (Ảnh: Reuters)

(Ảnh: Reuters)

Kông Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-my-don-quoc-khanh-lan-thu-245-the-nao-ar622325.html