Người Mỹ đi bỏ phiếu chọn Tổng thống, ngày bầu cử êm xuôi

Hàng triệu người Mỹ kiên nhẫn xếp hàng để bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trên toàn quốc ngày 3/11...

Hàng triệu người Mỹ kiên nhẫn xếp hàng để bỏ phiếu tại các điểm bầu cử trên toàn quốc ngày 3/11, lựa chọn người lãnh đạo đất nước trong 4 năm tiếp theo giữa hai ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa và Joe Biden của Đảng Dân chủ.

Theo hãng tin Reuters, cho tới chiều tối theo giờ Washington, tức sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra trong bầu không khí trật tự và nghiêm túc, bất chấp sự thật rằng đây là một trong những cuộc bầu cử có sự phân cực sâu sắc nhất trong lịch sử Mỹ.

Nhiều cử tri đi bầu đeo khẩu trang, và không ít cửa hiệu, nhà hàng tại khu vực trung tâm các thành phố được gia cố, che chắn. Những cảnh tượng này nhắc đến hai vấn đề lớn phủ bóng lên cuộc bầu cử: đại dịch Covid-19 đang hoành hành tại nhiều khu vực ở Mỹ, và những cuộc biểu tình bạo lực ở nước này trong mùa hè vừa qua liên quan đến vấn đề sắc tộc.

Các tổ chức hoạt động về quyền dân sự cho biết đang theo dõi chặt chẽ bất kỳ một dấu hiệu nào của việc can thiệp bầu cử. Các cơ quan chấp pháp của Mỹ cũng ở trong tình trạng cảnh giác cao để phòng nguy cơ xảy ra gián đoạn tại các điểm bỏ phiếu. Tuy nhiên, đến buổi chiều, những mối lo như vậy vẫn chưa xảy ra.

Tại thành phố New York, một số điểm bỏ phiếu có cử tri xếp hàng kéo dài qua nhiều tòa nhà. Ở một số thành phố khác như Los Angeles, Detroit và Atlanta, cử tri xếp hàng ngắn hơn, thậm chí có nơi cử tri không phải xếp hàng. Giới chức bầu cử nói rằng đó là do một lượng lớn cử tri đã đi bỏ phiếu sớm. Theo ước tính, hơn 100 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử, một con số cao kỷ lục.

Dưới đây là một số hình ảnh cử tri Mỹ đi bầu cử ngày 3/11 được hãng tin Reuters ghi lại:

An Huy

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/nguoi-my-di-bo-phieu-chon-tong-thong-ngay-bau-cu-em-xuoi-20201104071313258.htm