Người Mỹ chi tiêu kỷ lục cho mua sắm trực tuyến ngày Black Friday

Theo truyền thống sau Lễ Tạ ơn là Black Friday, ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn vốn là dịp mua sắm tưng bừng nhất của người Mỹ trong năm.

AP trích dẫn dữ liệu từ Adobe Analytics cho biết, người Mỹ đã chi tiêu kỷ lục lên tới 9 tỉ USD cho mua sắm trực tuyến ngày Black Friday.

Người Mỹ chi tiêu kỷ lục cho mua sắm trực tuyến ngày Black Friday. (Ảnh: Global Look Press)

Người Mỹ chi tiêu kỷ lục cho mua sắm trực tuyến ngày Black Friday. (Ảnh: Global Look Press)

Năm nay người dân Mỹ đã trải qua một ngày Black Friday khác so với mọi năm. Các cửa hàng giảm giá sâu, lên tới 60%, nhưng vẫn vắng vẻ, bởi khách hàng chủ yếu đặt mua trực tuyến.

Dịch bệnh đã thay đổi thói quen tiêu dùng của người Mỹ, hình ảnh những con phố mua sắm sầm uất hay những trung tâm mua sắm đông nghẹt người chỉ là chuyện của năm 2019, thậm chí là của năm trước nữa.

Theo một nghiên cứu của các nhà phân tích, vào ngày Black Friday, người Mỹ sử dụng Internet sẵn sàng mua thiết bị di động và các thiết bị gia dụng. Với những khách hàng lớn tuổi, trong bối cảnh dịch bệnh, họ lại có xu hướng tránh xa các trung tâm mua sắm, trong khi có người lựa chọn hình thức mua sắm online.

Năm ngoái, người Mỹ đã chi 7,4 tỉ USD cho việc mua hàng trực tuyến trong thời gian này, nếu so sánh sở thích của người dân vào năm ngoái, thì năm nay người dân Mỹ đã không còn hứng thú với trang sức và giày dép.

Ngoài ra, các chuyên gia nhấn mạnh rằng trong năm 2018, người Mỹ cũng đã chi 6,2 tỉ USD cho mua sắm trực truyến ngày Black Friday.

Đồng thời, Adobe Analytics đưa ra dự báo về chi tiêu của người Mỹ vào ngày Cyber Monday (Thứ Hai điện tử) tức ngày 30/11 tới đây. Theo các chuyên gia, người dân Mỹ sẽ chi từ 10,8 tỉ đến 12,7 tỉ USD cho việc mua hàng trực tuyến.

Trước đó, theo thống kê của Hiệp hội Bán lẻ Mỹ, khoảng 59% khách hàng đã bắt đầu mua sắm dịp Lễ Tạ Ơn/ Black Friday từ đầu tháng 11 và phần lớn là mua trên trực tuyến.

Ước tính mua sắm trực tuyến mùa Lễ Tạ Ơn và Black Friday của Mỹ năm nay sẽ tăng 30% so với năm trước; Doanh số bán hàng mùa lễ hội năm nay cũng có thể tăng ở mức khoảng từ 3.6-5.2 %, so với mức tăng 4% năm ngoái, tức là sức mua của người dân Mỹ sẽ không giảm mấy, chỉ có phương thức mua hàng phải thay đổi cho phù hợp tình hình.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nguoi-my-chi-tieu-ky-luc-cho-mua-sam-truc-tuyen-ngay-black-friday-270953.html