Người Mỹ cắm lều, quấn chăn xếp hàng chờ Black Friday

Năm nay, nhiều cửa hàng bán lẻ tại Mỹ đã quyết định mở cửa sớm đón khách từ ngày lễ Tạ ơn (22/11), khiến không ít người hào hứng đến mức bỏ cả tiệc tối để quấn chăn xếp hàng chờ đến lượt vào mua sắm.

Theo Daily Mail, gần như tất cả các chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn tại Mỹ năm nay đã quyết định bắt đầu ngày “Black Friday” sớm hơn thường lệ, khi chính thức mở cửa đón khách từ chiều thứ Năm, 22/11, tức ngày lễ Tạ ơn. Ảnh: Reuters

Theo Daily Mail, gần như tất cả các chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn tại Mỹ năm nay đã quyết định bắt đầu ngày “Black Friday” sớm hơn thường lệ, khi chính thức mở cửa đón khách từ chiều thứ Năm, 22/11, tức ngày lễ Tạ ơn. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người đã xếp hàng trước cửa hàng Macy’s ở Manhattan (Mỹ), và lao vào cửa hàng với nụ cười tươi rói vào chiều 22/11 khi được tận hưởng cơ hội mua sắm với giá siêu hời. Ảnh: Getty

Cùng lúc đó, tại cửa hàng Best Buy ở New York, dù chưa đến 20h nhưng nhiều khách hàng đã hăm hở xếp hàng tại quầy thu ngân với những chiếc tivi màn hình phẳng cỡ lớn. Ảnh: Reuters

Được biết, hầu hết các cửa hàng Macy’s và Best Buy tại Mỹ đều mở cửa từ 17h ngày 22/1. Ảnh: Getty

Kohls, Sears và Target cũng bắt đầu đón khách từ 18h. JC Penny là một trong những thương hiệu mở hàng sớm nhất, từ 14h ngày lễ Tạ ơn. Ảnh: Getty

Sau đó, các cửa hàng Macy’s sẽ tiếp tục phục vụ khách mua sắm đến 2h sáng thứ Sáu, 23/11, và mở cửa trở lại vào lúc 6h. Best Buy sẽ đóng cửa lúc 1h, và mở lại vào 8h cùng ngày. Ảnh: AP

Ngoài các thương hiệu trên, một số “ông lớn” bán lẻ khác như Costco, Home Depot và Nordstrom vẫn quyết tâm giữ truyền thống khi chỉ mở cửa đón khách vào sáng sớm ngày thứ Sáu. Ảnh: AP

Ảnh: Reuters

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: Reuters

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: Reuters

Ảnh: Getty

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: Reuters

Đối với các khách hàng, việc được vinh dự trở thành người đầu tiên bước chân vào siêu thị trong ngày “Black Friday” đã khiến nhiều người bỏ việc, bỏ ăn tiệc lễ Tạ ơn để quấn chăn xếp hàng từ sớm. Ảnh: AP

Tại Gastonia, Bắc Carolina (Mỹ), John Chapman và bạn thân thậm chí đã xếp hàng từ đêm thứ Hai, 19/11, theo “truyền thống” suốt 15 năm qua. Ảnh: Getty

“Giờ thì kể cả không cắm lều xếp hàng chờ, thì bạn vẫn có thể mua sắm trực tuyến từ trước ngày Thứ Sáu đen tối”, Chapman nói. “Nhưng chúng tôi vẫn thích được làm điều này. Trong lúc cắm lều, chúng tôi cùng nấu ăn, xem bóng đá và có thời gian vui vẻ bên nhau.” Ảnh: Getty

Ở Spanish Fort (bang Alabama), Wren Powell – một huấn luyện viên bóng chày đã hăm hở dựng trại bên ngoài cửa hàng Best Buy từ 8h sáng thứ Tư, 21/11. “Khoảng 4, 5 năm trước, tôi còn xếp hàng ở vị trí số 4. Nhưng tôi đã nói với họ rằng, khi tôi trở lại, tôi chắc chắn sẽ giành vị trí số 1”, Powell nói. Để chuẩn bị cho những ngày dài xếp hàng dưới tiết trời lạnh lẽo, Powell đã mang theo máy sưởi cầm tay và chăn dày. Powell dự định sẽ sắm máy tính xách tay và tivi mới cho các cháu. Tại Los Angeles, một dãy lều đã được dựng lên bên ngoài cửa hàng Best Buy từ thứ Ba, 20/11. Ảnh: Getty

Dự kiến, sẽ có khoảng 164 triệu người Mỹ đổ xô đi mua sắm trong kì nghỉ cuối tháng 11. Ảnh: AP

21% trong số đó, tức khoảng 34 triệu người, sẽ tập trung “vung tiền” vào ngày lễ Tạ ơn. Ảnh: Getty

Trong khi 65% số khách hàng cho biết họ đi mua sắm để được tậu đồ giá rẻ, thì 26% khách hàng còn lại cho biết họ hào hứng đón ngày “Black Friday” đơn giản chỉ vì đó là truyền thống gia đình, là thói quen của một nhóm bạn. Ảnh: Getty

Minh Hạnh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/nguoi-my-cam-leu-quan-chan-xep-hang-cho-black-friday-1348339.tpo