Người Mỹ biểu tình nhân dịp kỷ niệm 1 năm cái chết của George Floyd

Hàng trăm người dân tại Mỹ ngày 23/5 đã diễu hành tại trung tâm thành phố Minneapolis nhân dịp kỷ niệm 1 năm vụ người đàn ông da màu George Floyd thiệt mạng khi bị cảnh sát khống chế.

Người biểu tình bên cạnh chân dung của George Floyd. Ảnh AP.

Người biểu tình bên cạnh chân dung của George Floyd. Ảnh AP.

Sự kiện ngày 23/5 là khởi đầu cho 3 ngày biểu tình ôn hòa tại nước Mỹ khi những nhà hoạt động và người dân nước này tưởng niệm cái chết của George Floyd và đấu tranh chống lại những hành động bạo lực quá mức của cảnh sát.

Mục sư Al Sharpton, một trong những người lãnh đạo phong trào “Black Lives Matter” tại Mỹ, phát biểu trong sự kiện ngày 23/5 rằng “George Floyd không nên đi vào lịch sử với tư cách là một nạn nhân bị cảnh sát đè gối lên cổ mà là một người phá vỡ sự phân biệt chủng tộc, sự tàn ác và hành động bất hợp pháp của cảnh sát”.

Phát biểu bên ngoài Tòa án Quận Hennepin, nơi cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin bị xét xử và bị kết tội giết người cấp độ hai và hai trọng tội khác, Mục sư Al Sharpton kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ chấp thuận một cuộc cải cách lực lượng cảnh sát sâu rộng, một đạo luật mang tên George Floyd được Tổng thống Joe Biden tán thành.

Luật sư Ben Crump, người đại diện hợp pháp cho rất nhiều nạn nhân của sự tàn bạo của cảnh sát, kêu gọi tiếp tục cuộc chiến cho đến khi “một đứa trẻ da màu sinh ra bởi một bà mẹ da màu có các quyền như một đứa trẻ da trắng được sinh ra bởi một bà mẹ da trắng”.

Các thành viên trong gia đình của George Floyd cũng tham dự các cuộc tuần hành ngày 23/5. Ngoài ra, Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, và Thị trưởng Minneapolis, Jacob Frey, Thị trưởng St. Paul, Melvin Carter, cũng tham gia cùng các thành viên trong gia đình Floyd.

“Đã một năm, một năm đau thương trôi qua. Quãng thời gian qua thực sự khó khăn đối với tôi và cả gia đình khi cuộc sống của chúng tôi bỗng chốc thay đổi quá nhiều”, em gái của Floyd cho biết.

Nhiều sự kiện khác cũng sẽ được tổ chức tại các thành phố của Mỹ nhân dịp kỷ niệm 1 năm cái chết của George Floyd. Tháng 5/2020, vụ một số cảnh sát da trắng khống chế dẫn đến cái chết của người đàn ông da màu George Floyd đã khiến dư luận Mỹ hết sức bất bình.

Cựu cảnh sát Derek Chauvin đã đè lên gáy của Floyd, khiến người này không thở được. Bất chấp lời kêu cứu của Floyd, viên cảnh sát này vẫn không buông tha. Kết quả Floyd ngạt thở mà chết.

Sự việc dẫn đến phong trào biểu tình trên khắp nước Mỹ. Tuy vậy, biểu tình ở nhiều nơi biến tấu thành bạo loạn và cướp bóc.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nguoi-my-bieu-tinh-nhan-dip-ky-niem-1-nam-cai-chet-cua-george-floyd-642721/