Người muốn thành tổng thống Mỹ gốc Á đầu tiên

Andrew Yang, doanh nhân gốc Đài Loan 43 tuổi, mới đây tuyên bố muốn trở thành tổng thống Mỹ gốc Á đầu tiên, tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin ngày 11-9.

Nhân loại trên hết

Ngày 6-11-2017, Andrew Yang đã đệ trình lên Ủy ban Bầu cử liên bang (FEC) để tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2020. Theo SCMP, Yang vẫn là một gương mặt xa lạ trong chính trường Mỹ. Ông thừa nhận mình cần một khởi đầu thuận lợi để giới thiệu bản thân cũng như chính sách của ông đối với công dân Mỹ. Cũng theo Yang, ông tranh cử tổng thống vì muốn tạo ra tiếng nói cho cộng đồng châu Á sinh sống tại Mỹ.

Theo SCMP, ông Yang không phải là ứng viên Mỹ gốc Á đầu tiên tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, ông là ứng viên nam đầu tiên của đảng Dân chủ muốn trở thành tổng thống Mỹ. Được biết, ông Yang đã vận động tranh cử mạnh mẽ tại bang Iowa và New Hampshire. Tính đến tháng 6, chiến dịch của Yang đã nhận được 354.000 USD tiền quyên góp. "Chúng ta có thể chứng kiến một tổng thống Mỹ gốc Á vào năm 2020, 2024 hoặc 2028. Tôi cho rằng cơ hội của tôi gia tăng mỗi ngày", ông Yang chia sẻ.

Trong khi ông Donald Trump từng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2016 với việc chỉ trích Trung Quốc giành mất việc của người Mỹ, ông Yang khẳng định mối đe dọa thực sự đối với lao động Mỹ là đến từ robot. Theo SCMP, chiến dịch vận động tranh cử của Yang tập trung vào việc đối phó với "sự trỗi dậy của máy móc", vốn cướp đi việc làm của hàng triệu lao động Mỹ.

Ngoài ra, ông Yang còn cam kết thực hiện chính sách thu nhập cơ bản chung nếu đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 2020. Chiến dịch của ông đề xuất một "Cổ tức tự do" (Freedom Dividend) trị giá 1.000 USD/tháng cho tất cả công dân Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 64. Trong một thông cáo báo chí ngày 19-4-2018, Yang tuyên bố ông sẽ đích thân cấp cho mỗi cư dân của New Hampshire 1.000 USD/tháng vào năm 2019 để cho thấy hiệu quả chính sách Freedom Dividend của mình.

Nhà vô địch đổi mới

Một bài báo đăng tải trên tờ New York Times về chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, ông Yang được ghi nhận có nhiều chính sách mới như việc điều chỉnh tính chất gây nghiện của truyền thông, bổ nhiệm vị trí nhà tâm lý học Nhà Trắng, tăng lương cho các nhà quản lý liên bang nhưng hạn chế công việc riêng của họ sau khi họ rời khỏi lĩnh vực công.

Nếu chính sách của đương kim Tổng thống Trump là “Nước Mỹ trên hết” (America first) thì khẩu hiệu chạy đua của Yang là “Nhân loại trên hết” (Humanity First). Ông Yang là ứng cử viên nam gốc Á đầu tiên của đảng Dân chủ chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ.

Năm 2012, Yang được Nhà Trắng của Tổng thống Obama vinh danh là “Nhà vô địch đổi mới”. Sau đó, năm 2015, ông lại được Nhà Trắng Obama công nhận là Đại sứ Tổng thống về Doanh nhân toàn cầu (PAGE) cùng với Daymond John, Brian Chesky, Steve Case, Tory Burch...

Công việc của Yang tại Venture for America cũng khiến ông được công nhận là 1 trong 100 người sáng tạo nhất trong kinh doanh của Fast Company.

Ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông lớn ở Mỹ như CNN, CNBC, Morning Joe, Fox News Radio, Time, TechCrunch, The Wall Street Journal, và đã có buổi nói chuyện TEDx tại Đại học Georgetown về chủ nghĩa tư bản nhân văn.

Yang sinh ra ở Schenectady, New York vào ngày 13-1-1975 trong một gia đình nhập cư từ Đài Loan. Yang có bằng Cử nhân Kinh tế và bằng Tiến sĩ Luật. Năm 2011, Yang thành lập Venture for America, một tổ chức phi lợi nhuận, với nhiệm vụ "tạo ra cơ hội kinh tế ở các thành phố của Mỹ bằng cách động viên thế hệ doanh nhân tiếp theo và trang bị cho họ những kỹ năng để thích ứng tốt với công việc”.

Chiến lược của công ty là tuyển sinh viên tốt nghiệp đại học hàng đầu của quốc gia vào chương trình học bổng hai năm, nơi họ sẽ làm việc và học nghề tại các công ty mới thành lập khắp các thành phố ở Mỹ. Mục tiêu của Yang là giúp phân phối những người trẻ tài năng trên khắp đất nước và khuyến khích tinh thần kinh doanh cho tăng trưởng kinh tế.

Công ty của Yang đã nhanh chóng chuyển từ ngân sách 200.000 đô la vào năm 2011 thành ngân sách hoạt động hàng năm trị giá 6 triệu USD năm 2017 và bắt đầu hoạt động tại hơn 18 thành phố của Mỹ. Năm 2017, Andrew Yang đã từ chức CEO công ty. Lúc đó, Venture for America đã có hơn 500 sinh viên và cựu sinh viên đã làm việc tại 29 công ty, quyên góp được hơn 40 triệu đô la và giúp tạo ra hơn 2.500 việc làm.

Andrew Yang hiện sống cùng vợ và hai con trai tại thành phố New York.

Gia Hân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-hot/nguoi-muon-thanh-tong-thong-my-goc-a-dau-tien-512581/