Người mua từ chối nhận, tàu chở ngô của Ukraine mắc kẹt

Con tàu chở hàng đầu tiên rời Ukraine theo một thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian đã bị mắc cạn sau khi người mua hàng hóa của họ từ chối nhận hàng.

Con tàu chở 12.000 tấn ngô của Ukraine.

Con tàu chở 12.000 tấn ngô của Ukraine.

Con tàu chở lương thực đầu tiên rời Ukraine theo một thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian hiện đang mắc kẹt do người mua từ chối nhận hàng.

Đại sứ quán Ukraine tại Lebanon viết trên trang Twitter chính thức vào hôm thứ Hai, 8/8: "Người mua ở Lebanon đã từ chối nhận hàng do sự chậm trễ của các điều khoản giao hàng."

Đại sứ quán cho biết người phụ trách giao hàng hiện đang tìm một người mua khác ở Lebanon hoặc một quốc gia khác.

Con tàu chở hàng rời cảng ở thành phố Odesa, miền nam Ukraine vào ngày 1/8, mang theo 12.000 tấn ngô, đánh dấu việc Ukraine nối lại xuất khẩu ngũ cốc sau khi Biển Đen bị phong tỏa.

Con tàu dự kiến sẽ cập cảng Lebanon vào đầu tuần trước. Các nhà chức trách Lebanon cho biết tính đến thứ Hai, họ vẫn chưa nhận được thông báo muốn vào cảng từ con tàu.

Ngọc Huyền

Theo NHK

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/nguoi-mua-tu-choi-nhan-tau-cho-ngo-cua-ukraine-mac-ket-d206031.html