Người mở tiệc trên đường cao tốc làm việc với công an

Ông V. đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng về hành vi dừng xe trên đường cao tốc, mở tiệc ăn uống.

Ngày 9/2/2018, Đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc (Cục CSGT - Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã có buổi làm việc với ông Hoàng Công V. (ngụ P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa) về hành vi dừng, đỗ xe trái quy định trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào ngày 6/2.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông V. đã nhận ra lỗi sai của mình và chịu hình phạt theo quy định hiện hành.

Trong vòng 5 ngày sau buổi làm việc, cơ quan chức năng sẽ đưa ra quyết định xử phạt đối với ông V.

Gia đình ông V. dừng xe ăn uống trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trước đó, gia đình 4 người trong gia đình ông V. đi chiếc xe ôtô mang BKS 36A - 090.48, rồi dừng xe lại ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và thản nhiên trải thảm bày đồ ăn ngồi mở tiệc trước đầu ôtô.

Trong lúc ăn uống vui vẻ, gia đình này còn livestream, khoe trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Luật sư Phạm Văn Hướng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết: "Quy định xử phạt hành vi dừng đỗ xe trên đường cao tốc đã có từ lâu. Với hành vi dừng đỗ sai làn đường của ô tô trên đường cao tốc có thể bị xử phạt từ 800.000 - 1,2 triệu đồng.

Với xe ô tô từ 7 chỗ trở lên mà dừng xe không đúng quy định trên đường cao tốc bị phạt từ 5 - 6 triệu đồng.

Cả 2 mức phạt này đều kèm thêm hình tức xử phạt tước bằng lái từ 1 - 3 tháng".

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/nguoi-mo-tiec-tren-duong-cao-toc-lam-viec-voi-cong-an-3374274/