Người miền Tây chen chúc trở lại TP.HCM sau nghỉ lễ

Chiều tối 3/5, dòng người các tỉnh miền Tây đổ về cửa ngõ TP.HCM khá đông. Ở nhiều thời điểm, giao thông ùn tắc cục bộ, xe cộ nhích từng chút khi di chuyển.

 17h ngày 3/5, lưu lượng phương tiện đi qua nút giao đường Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 1 (đoạn cầu vượt Nguyễn Văn Linh) đông đúc.

17h ngày 3/5, lưu lượng phương tiện đi qua nút giao đường Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 1 (đoạn cầu vượt Nguyễn Văn Linh) đông đúc.

Quốc lộ 1 bị ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài khoảng 2 km từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến cầu Bình Điền 2. Dòng ôtô nối đuôi nhau không thể di chuyển, trong khi người điều khiển xe máy cố luồn lách vào các ngõ lối hẹp để thoát qua.

Dòng xe máy chen chúc, lấn kín lề đường, vỉa hè để tìm lối đi về phía trước, trong khi ôtô bị kẹt cứng một chỗ.

Đây là thời điểm người lao động các tỉnh miền Tây trở lại TP.HCM làm việc sau nghỉ lễ.

Một vài người điều khiển ôtô đỗ trên vỉa hè để không phải nhích từng chút một. Hành động trên của lái xe khiến tình trạng ùn ứ ngày một nhiều hơn.

Đoạn đường từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh đến cầu Bình Điền 2 là điểm nóng về tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ phía Tây của TP.HCM.

Việc ùn ứ trở nên nghiêm trọng hơn vào các dịp lễ, Tết, khi lượng người miền Tây ra vào khu vực này tăng gấp nhiều lần so với bình thường.

Trẻ con ngủ gật trong dòng xe di chuyển chậm chạp đổ về TP.HCM chiều tối nay.

Cảnh sát giao thông túc trực điều khiển giao thông tại một ngã tư cắt ngang quốc lộ 1. Ngã tư này nằm ở đoạn giữa cầu vượt Nguyễn Văn Linh và cầu Bình Điền 2. Để giảm áp lực xe cộ trên quốc lộ 1, lực lượng chức năng thường xuyên ra hiệu cho dòng xe trên tuyến đường cắt không ưu tiên ngừng lại tạm thời.

Khoảng 18h30, lưu lượng xe tại đây có giảm nhưng việc di chuyển vẫn khá chậm chạp.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-mien-tay-chen-chuc-tro-lai-tphcm-sau-nghi-le-post1211121.html