Người mẹ vứt con mới sinh xuống hố ga là đối tượng truy nã

Phạm Thị Thành (SN 1989, HKTT: Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã vứt con mới sinh xuống hố ga khiến bé tử vong. Đáng chú ý, tháng 4/2020, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra Quyết định truy nã với Phạm Thị Thành về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Ngày 30/6, Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can với Phạm Thị Thành (SN 1989, HKTT: Hoa Thành, Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh) về tội danh "Vứt bỏ con mới đẻ".

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây đã xác nhận thông tin trên với Tổ quốc: "Viện mới tống đạt quyết định khởi tố vào sáng nay 30/6. Tuy nhiên, do có một số diễn biến phức tạp nên các đơn vị liên quan vẫn đang phối hợp giải quyết", vị lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Sơn Tây thông tin thêm.

Trước đó, Thành sau khi tự sinh nở tại khu vực hoang vắng ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã vứt cháu bé sơ sinh xuống hố ga rồi bỏ đi. Cháu bé được người dân và chính quyền địa phương phát hiện trong tình trạng dòi bọ bám dính ở mắt, mũi, miệng và cơ thể. Cháu bé được xác định bỏ đói trong gần 3 ngày dưới cái nóng 40 độ.

Mặc dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa, tuy nhiên do nhiễm khuẩn quá nặng, chiều 29/6 cháu bé đã tử vong.

Quyết định truy nã Phạm Thị Thành. Ảnh: PLXH

Quyết định truy nã Phạm Thị Thành. Ảnh: PLXH

Trước khi gây ra vụ án đau lòng này, thông tin cho thấy Thành là đối tượng "bất hảo". Tháng 4/2020, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra Quyết định truy nã với Phạm Thị Thành về tội "Trộm cắp tài sản".

Công an quận Hoàn Kiếm truy nã Thành sau khi điều tra hành vi phạm tội của đối tượng và xác định Thành không có mặt tại nơi cư trú.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/nguoi-me-vut-con-moi-sinh-xuong-ho-ga-la-doi-tuong-truy-na-52106.html