Người mẹ và bố dượng bạo hành con gái 3 tuổi tử vong khai gì?

Bước đầu cặp vợ chồng Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn khai nhận thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M. từ đầu tháng 3/2020 cho đến khi bé gái này tử vong.

Bé gái xấu số tử vong nghi do bị mẹ và bố dượng bạo hành

Bé gái xấu số tử vong nghi do bị mẹ và bố dượng bạo hành

Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với cặp vợ chồng Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991), đều trú tại ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa về hành vi Giết người.

Trước đó, ngày 2/4, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người để điều tra vụ cháu bé 3 tuổi nghi bị mẹ và bố dượng bạo hành dẫn đến tử vong.

Như thông tin đã đưa, sáng 30/3, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã tiếp nhận bé gái tên là M. (3 tuổi, tạm trú ở phường Phương Liên, quận Đống Đa) nhập viện cấp cứu, trên người có nhiều thương tích. Nghi có dấu hiệu bạo hành, bệnh viện đã báo cáo tới cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bé gái này đã tử vong ngay sau đó. Thi thể cháu bé được đưa về quê ở xã Võng La, huyện Đông Anh an táng.

Được biết mẹ bé gái có quan hệ rất phức tạp và thường xuyên vắng mặt tại địa bàn. Nguyễn Thị Lan Anh có 3 đời chồng, bé gái mới mất là con của người chồng thứ 2. Người đàn ông đang ở cùng người phụ nữ này là người chồng thứ 3.

Những vết thương trên chân của cháu M.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh khai nhận từ đầu tháng 3/2020, các đối tượng này thường xuyên đánh đập, hành hạ cháu M.

Đáng chú ý, trước khi cháu M. tử vong, trong khoảng thời gian từ 8h đến 23h ngày 29/3, bé gái xấu số không được mẹ và bố dượng cho ăn uống, thay vào đó, cặp vợ chồng mất hết nhân tính đã cho con gái ăn trận "mưa đòn" bằng cách dùng chân tay và cán chổi bằng kim loại đánh liên tiếp vào người.

Đến 8h30 sáng hôm sau, thấy con gái mệt, Lan Anh cho uống sữa nhưng cháu M. nôn và ngất, Lan Anh đã cháu M. đến Bệnh viện Đại học Y cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong trước đó.

Tiến hành khám nghiệm sơ bộ, cơ quan điều tra xác định cháu M. tử vong do chấn thương sọ não với nhiều thương tích ở vùng đỉnh và thái dương xưng nề, tụ máu; chảy máu não; gãy răng; đùi tụ máu…

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nguoi-me-va-bo-duong-bao-hanh-con-gai-3-tuoi-tu-vong-khai-gi-104520.html