Người mẹ trói con gái vào xe tải: 'Tôi bức xúc vì nhà nhiều lần mất trộm tiền'

Người mẹ 33 tuổi ở Quảng Bình giải thích việc trói con gái vào xe tải là do quá bức xúc khi con gái thừa nhận việc lấy trộm tiền của gia đình.

Hình ảnh bé gái bị trói được vào xe tải lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Hình ảnh bé gái bị trói được vào xe tải lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Vụ việc cháu N.T.Tr (12 tuổi) bị mẹ là chị Nguyễn Thị Mai Th. (33 tuổi, ở thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) trói vào thùng xe tải đậu bên lề đường được người dân quay phim, chụp ảnh đưa lên mạng xã hội Facebook khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 31/5, trao đổi với PV về vụ việc, chị Th. cho hay, vì gia đình sống chung với ông bà ngoại, trong nhà người đông, có nhiều lần bị mất tiền mà không biết ai lấy nên sinh nghi kị lẫn nhau.

“Chiều ngày 29/5, tôi phát hiện bị mất tiền, hỏi con gái nhiều lần thì mới biết nó lấy trộm. Lúc đó, do quá bức xúc nên tôi mới trói con vào thùng xe để răn đe nó thôi, nhưng không ngờ làm thế là không đúng với việc dạy con”, chị Th. nói.

Trước đó, như đã đưa tin, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện hình ảnh bé gái 12 tuổi bị mẹ dùng dây thừng buộc 2 tay vào thùng xe tải, chân cũng bị trói khiến nhiều người bức xúc.

Những hình ảnh này được người dân ghi lại vào lúc 17h ngày 29/5 tại nhà ông Nguyễn Văn Chánh (62 tuổi, ở thôn 10, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Theo tìm hiểu, chị Nguyễn Thị Mai Th. (là con của ông Chánh) đã dùng dây thừng buộc hai tay của con gái của mình vào sau thùng xe ô tô tải loại 2,5 tấn của gia đình đang đỗ trước cổng nhà. Trên cửa thùng xe ngay vị trí cháu bé bị trói có ghi dòng chữ “phạt trộm tiền”, dưới đất chỗ cháu bé đứng có tấm bìa ghi chữ “phạt trộm”.

Ông Lê Xuân Duẫn – Chủ tịch UBND xã Lý Trạch cho biết, sau khi nhận thông tin, Công an xã đã tới yêu cầu gia đình cởi trói cho cháu Tr.; đồng thời lập biên bản, triệu tập những người liên quan để làm rõ. Ông Duẫn khẳng định không có chuyện cháu Tr bị mẹ đánh đập dã man như thông tin trên mạng.

"Đó chỉ là chuyện mẹ giáo dục con gái vì cháu này lấy trộm tiền. Tuy nhiên, mẹ dạy con cái theo kiểu trói chân tay con vào xe tải để bêu riếu, làm xấu con là không phù hợp” – ông Duẫn nhận định.

Thanh Hà

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/mat-tien-nhieu-lan-me-qua-buc-xuc-nen-moi-troi-con-gai-vao-xe-tai-253967.html