Người mẹ thản nhiên cho con nằm ngủ trên sàn tàu để rảnh tay dùng điện thoại

Mặc chuyến tàu rung lắc, người mẹ trẻ vẫn cho con nằm ngủ dưới sàn tàu chỉ rảnh tay tập trung vào chiếc điện thoại.

Trang Weibo cho biết, đoạn clip được ghi lại vào ngày 8/4 trên chuyến tàu điện ngầm ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc. Theo diễn biến trong clip, một người phụ nữ trẻ chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại và để mặc con trai mình nằm ngủ ngay trên sàn tàu điện ngầm.

Mẹ để mặc con ngủ dưới sàn tàu để rảnh tay dùng điện thoại. Ảnh cắt ra từ clip.

Chắc có lẽ sợ con sẽ không được ngon giấc vì sự rung lắc của tàu nên người mẹ đã bảo vệ giấc ngủ cho con bằng cách dùng chân để kẹp lại.

Tuy có sự "bảo vệ" từ mẹ nhưng cậu bé vẫn không thể ngủ ngon giấc nên liên tục thay đổi tư thế nằm nhưng mẹ cậu hoàn toàn không để tâm vào điều đó.

Cậu bé liên tục đổi tư thế vì chỗ nằm chẳng mấy thoải mái. Ảnh cắt ra từ clip.

Rất may trên chuyến tàu lúc đó không quá đông người. Nếu vào giờ cao điểm và người mẹ vẫn mặc cho con ngủ dưới sàn như thế kia thì không biết hậu quả ra sao. Đoạn clip đã khiến rất nhiều người bức xúc, tất cả đều lên án trước hành động vô tâm của người mẹ trẻ.

“Thật là một người mẹ vô trách nhiệm. Giả sử có một người đi ngang và vô tình dẫm phải đứa bé thì tội cho con quá. Chưa kể tàu đang rung lắc như thế kia, chắc chắn con cũng không được ngủ ngon giấc", một người dùng chia sẻ quan điểm.

“Công nghệ dường đã làm thay đổi quá nhiều thứ. Bản thân mình cũng là một người mẹ nhưng khi nhìn vào đoạn clip này mình thấy không thể chấp nhận được. Tội nghiệp đứa bé, tàu thì nóng, sàn lại cứng và đầy bụi bẩn thế kia thì làm sao con có thể ngủ ngon được", một người khác có ý kiến.

Phù Dung

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nguoi-me-than-nhien-cho-con-nam-ngu-tren-san-tau-de-ranh-tay-dung-dien-thoai-c40a292739.html