Người mẹ sinh cùng lúc 10 em bé, khẳng định mang thai tự nhiên

Một phụ nữ Nam Phi tuyên bố vừa sinh cùng lúc 10 em bé (bảy bé trai và ba bé gái). Đáng chú ý, người mẹ này khẳng định mình thụ thai tự nhiên.

Gosiame Thamara Sithole. Ảnh: ANA

Theo Daily Mail, Gosiame Thamara Sithole, 37 tuổi, vốn là mẹ của một cặp song sinh.

Hôm thứ Hai, 7/6, Gosiame hạ sinh cùng lúc 10 em bé (bảy bé trai và ba bé gái) bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện ở Pretoria (Nam Phi), chồng của cô - Tebogo Tsotetsi cho biết. “Vợ tôi đã mang thai bảy tháng bảy ngày.”

Chia sẻ với một tờ báo địa phương, Tebogo nói rằng anh cảm thấy hạnh phúc và xúc động. Tuy nhiên, chưa rõ vợ chồng Tebogo có đủ điều kiện chăm sóc các con hay không, vì Tebogo đang thất nghiệp.

Gosiame và chồng. Ảnh: ANA

Gosiame và chồng. Ảnh: ANA

Gosiame trước đó cho biết cô mang thai hoàn toàn tự nhiên. Nhưng trên thực tế, các ca đa thai kiểu này thường là kết quả của các phương pháp điệu trị sinh sản.

Theo Gosiame, trong lần siêu âm đầu tiên, bác sĩ đếm được sáu bào thai. Đến lần siêu âm thứ hai, số bào thai được nhìn thấy tăng lên tám. Chỉ đến khi tiến hành phẫu thuật, Gosiame mới biết trong bụng mình có tới 10 thai nhi.

Gosiame tiết lộ cô cảm thấy khá mệt mỏi trong thai kì vì bị ốm nghén nặng và bị đau chân. Tebogo cho biết anh không thể tin rằng vợ mình mang thai sáu, vì nghĩ rằng đó là điều không thể về mặt y tế.

Daily Mail hiện chưa thể xác nhận thông tin về ca sinh mười của Gosiame. Tebogo là người đầu tiên tiết lộ về kỉ lục của vợ mình với một tờ báo địa phương có tên Pretoria News. Tờ báo này không tiết lộ tên bệnh viện, cũng như tình trạng sức khỏe của các em bé sau khi sinh.

Ca sinh mười này được ghi nhận chỉ một tháng sau khi một phụ nữ Mali - Halima Cisse (25 tuổi) - hạ sinh chín em bé tại một bệnh viện ở Morocco. Trước đó, Cisse đã được hỗ trợ sinh sản để điều trị hiếm muộn.

Năm bé trai và bốn bé gái chào đời ngày 4/5 với sự trợ giúp của nhóm 10 bác sĩ và 25 y tá. Cuộc phẫu thuật kéo dài và phức tạp đến mức Cisse suýt tử vong vì mất máu.

Các bác sĩ sau đó tiết lộ những đứa trẻ bị nhẹ cân và thiếu chất, nhưng hiện đã trong tình trạng ổn định.

Cisse được đưa đến Morocco để sinh con. Ảnh: Daily Mail

Các con của Cisse vẫn đang được chăm sóc trong lồng ấp.

Trường hợp của Cisse là ca sinh chín thứ ba trong lịch sử. Trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở Sydney vào năm 1970, nhưng không em bé nào sống sót.

Tháng 3/1999, một phụ nữ tên Zurina Mat Saad ở Malaysia đã sinh chín em bé, và cũng không em bé nào sống sót quá sáu giờ.

Tháng 1/2009, Nadya Suleman - được mệnh danh là Octomum - đã hạ sinh một cặp tám con gồm sáu trai và hai gái tại một bệnh viện ở California (Mỹ). Đàn con của Suleman vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 12.

Suleman hiện vẫn là người giữ kỷ lục thế giới chính thức về "ca sinh nhiều con nhất và các con đều còn sống". Các em bé là kết quả của quá trình điều trị thụ tinh ống nghiệm, và bị sinh sớm chín tuần.

Minh Hạnh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-me-sinh-cung-luc-10-em-be-khang-dinh-mang-thai-tu-nhien-post1344261.tpo