Người Mẹ làng Sen

Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức nhân kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật “Người Mẹ làng Sen” được tổ chức tại quần thể Khu di tích đền Chung Sơn (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và truyền hình trực tiếp từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 40 ngày 14/5, trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật được thể hiện trong 3 chương “Người Mẹ làng Sen”; “Ân tình mẹ” và “Hương sen hội tụ đất trời” trên chất liệu âm nhạc đậm chất dân gian sâu lắng, chuyên nghiệp, độc đáo, có tính nghệ thuật và sức thu hút cao nhằm khắc họa hình tượng cụ Hoàng Thị Loan - người mẹ, người phụ nữ đảm đang, nhân hậu đã góp phần quan trọng hình thành nhân cách Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm ảnh nghệ thuật “Đời Sen” của nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Bích từ TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức từ ngày 14-19/5, trưng bày 50 tác phẩm về đời sen, phụ nữ và sen. Nghệ sĩ Trần Bích sẽ trao các tác phẩm triển lãm để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và “Mẹ đỡ đầu” do Hội phát động.

HUYỀN TRANG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202205/nguoi-me-lang-sen-950748/