Người mẹ đạp con ở Bắc Giang nghi bị trầm cảm sau sinh

Nguyên nhân của sự việc là do áp lực gia đình, bản thân N. phải nuôi 2 con nhỏ, còn chồng đi xuất khẩu lao động. Ngoài ra, N. có biểu hiện trầm cảm sau sinh.

Chiều 24/9, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông tin ban đầu về vụ bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi xảy ra tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tối 20/6.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 22/9, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện trên tài khoản Facebook “T.N.” đăng tải nội dung, hình ảnh và video người phụ nữ dùng chân đạp vào người cháu bé.

Sau khi phát hiện nội dung trên mạng xã hội, công an huyện đã xác minh, xác định người phụ nữ trong đoạn video là B.T.N. (29 tuổi, người địa phương). Còn cháu bé trong đoạn video là T.T.V. (sinh tháng 7/2019, con ruột của N.).

Theo xác minh ban đầu và trình bày của N., vụ việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 20/6. Nguyên nhân của sự việc là do áp lực gia đình, bản thân N. phải nuôi 2 con nhỏ, còn chồng đi xuất khẩu lao động.

Ngoài ra, N. có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Khi cháu V. làm thất lạc đồ đạc trong nhà và quấy khóc, N. không kiềm chế được, đã đẩy ngã và giẫm đạp vào người cháu bé dẫn đến nạn nhân bị gãy xương đùi phải. Khi sự việc xảy ra, N. đã đưa con trai đến cơ sở y tế để điều trị. Hiện cháu V. đã bình phục, đi học và sinh hoạt lại bình thường.

Trong khi đó, chia sẻ với Zing, N. cho biết mình hối hận về việc xảy ra. Người phụ nữ này thừa nhận vì bực tức trong người mà trong phút nóng nảy đã đạp lên đùi con trai.

"Tôi hối hận với hành động của mình. Sau khi sự việc xảy ra, tôi bối rối, nên mới nói dối là cháu bị ngã. Đưa con đi chữa trị, tôi ân hận rất nhiều. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi con, mong con tha thứ. Tôi mà bị xử lý, không biết các con sẽ sống như thế nào", N. nói.

Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để xử lý theo quy định. Hiện N. đã được cho về nhà sau khi làm việc với cảnh sát.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-me-dap-con-o-bac-giang-nghi-bi-tram-cam-sau-sinh-post1358754.html