Người mẫu Playboy bỏ việc để chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19

Theo Daily Star, một người mẫu Playboy đến từ Hà Lan đã tạm gác kế hoạch đi du lịch vòng quanh thế giới để trở thành y tá chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19.

Cô Sofie Woz, 28 tuổi, trước đó 3 năm đã đủ điều kiện trở thành y tá, nhưng cô quyết định từ bỏ ngành y và du lịch vòng quanh thế giới, rồi trở thành một người mẫu ảnh Playboy.

Người mẫu Playboy bỏ việc để chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: sofiew1991.

Người mẫu Playboy bỏ việc để chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: sofiew1991.

Được biết, người mẫu Playboy này và bạn trai là DJ, nhà sản xuất và nhiếp ảnh gia người Anh Jonathan Yates 34 tuổi đã lên kế hoạch đi du lịch trong năm nay và mua một chiếc xe buýt nhỏ. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, Yates phải trở về Anh với gia đình và Woz phải về nhà ở thành phố Roosendaal của Hà Lan.

Thời điểm đó tại Hà Lan, những người từng làm trong ngành y đã phát động một chiến dịch để chung tay chống lại sự lây lan của Covid-19. Woz đã quyết định nộp đơn đăng ký và rất bất ngờ cô đã được một viện dưỡng lão chấp nhận.

“Tôi chấp nhận cuộc sống như vậy. Tôi vui mừng vì mình có thể làm y tá. Với tình hình dịch bệnh trên khắp thế giới, tôi không thể đi du lịch và sắp xếp các buổi chụp hình. Tôi đã phải hoãn kế hoạch này cho tương lai”, Woz chia sẻ.

Ngoài ra, Woz cho biết trong tương lai cô sẽ trở lại với nghề người mẫu Playboy. “Tôi rất nhớ sự sáng tạo và tìm kiếm địa điểm mới thực hiện nó”, Woz nói.

Trước đó, Hoa hậu Anh 2019 cũng đã tạm dừng vai trò hoa hậu để trở lại làm bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19. Cô Bhasha Mukherjee tốt nghiệp Đại học Nottingham (Anh) chuyên ngành Y khoa, nói được ba ngôn ngữ: Anh, Bengali, Hindi. Cô từng làm việc tại Bệnh viện Pilgrim ở Boston (Anh). Bhasha Mukherjee sinh ra tại Ấn Độ, cùng gia đình chuyển đến thành phố Derby từ năm 9 tuổi.

Mới đây, Bhasha Mukherjee nhận được tin nhắn từ các đồng nghiệp cũ tại nơi cô từng làm việc là Bệnh viện Pilgrim ở Boston. Các đồng nghiệp đã nhắn với cô rằng họ đang gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn đại dịch Covid-19. Ngay lập tức Bhasha Mukherjee liên lạc với bệnh viện để bày tỏ mong muốn được trở lại làm công việc của một bác sĩ chuyên khoa về hô hấp.

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng ngày 14/5, cả thế giới đã ghi nhận 4.425.638 người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 297.765 người tử vong. Đến nay, 214 quốc gia/ vùng lãnh thổ (trong đó có 2 tàu du lịch) trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/nguoi-mau-playboy-bo-viec-de-cham-soc-benh-nhan-mac-covid-19-64518.html