Người mẫu nội y bỏ việc làm quân nhân

Men Jiahui từng chiến thắng cuộc thi người mẫu nội y nhưng năm 2014 quyết định đầu quân vào đội danh dự của quân đội Trung Quốc.

Men Jiahui khi còn là người mẫu nội y. Ảnh: Rex.

Men Jiahui, 27 tuổi, trở nên nổi tiếng năm 2015, sau khi diễu hành cùng các nữ quân nhân khác ở quảng trường Thiên An Môn.

Với chiều cao 178 cm, Men nổi bật giữa hàng nghìn binh lính tại buổi lễ đánh dấu 70 năm kỷ niệm ngày Nhật Bản đầu hàng Trung Quốc trong Thế chiến II. Từ đó, cô được phong là "Nữ quân nhân xinh đẹp nhất Trung Quốc".

Men tiếp tục trở thành đề tài thu hút bình luận trên mạng xã hội tuần này sau khi Bắc Kinh tuyên bố sẽ tổ chức một lễ diễu binh quân đội lớn chưa từng có vào ngày 1/10 tới để kỷ niệm 70 năm quốc khánh.

Thông tin trên lập tức khiến nhiều người đổ dồn sự chú ý tới đội quân danh dự thuộc quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), những người sẽ được giao nhiệm vụ diễu binh tại sự kiện này.

Một video dài 12 giây quay cảnh Men Jiahui đang biểu diễn trước các đồng đội hiện thu hút hơn 3,5 triệu lượt xem và 66.000 bình luận trên trang video Douyin.

Video cho thấy một nữ quân nhân giới thiệu Men với tiểu đội, sau đó cựu người mẫu nội y trình diễn catwalk trước sự chứng kiến của nhiều người. Một số nam quân nhân tỏ ra thích thú, vỗ tay tán thưởng.

Nhiều người dùng mạng cũng ấn tượng bởi phong thái và ngoại hình xinh đẹp của Men. Họ bình luận cô có "diện mạo đẹp nhất quân đội Trung Quốc".

Sinh ra ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Men học Học viện Công nghệ thời trang Bắc Kinh, chuyên ngành người mẫu trước khi chuyển hẳn sang quân đội. Cô từng giành giải ba trong cuộc thi Người mẫu nội y Trung Quốc tổ chức ở Đại Liên năm 2008.

"Tôi ước mơ trở thành quân nhân từ khi còn là một đứa trẻ. Khi lớn lên, tôi theo học ngành nghệ thuật và tạm gác giấc mơ của mình", Men từng chia sẻ.

Men Jiahui trong đội danh dự của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Ảnh: Mail.

Men cho hay cô quyết định gia nhập quân đội cách đây 5 năm sau khi biết PLA bắt đầu nhận ứng viên nữ từ các cơ sở quân đội địa phương.

"Sau khi vào quân đội, tôi thấy cuộc sống ở đây có chút khắc nghiệt, nhưng những thách thức, khó khăn đó không là gì so với nhiệm vụ mà tôi được giao phó để hoàn thành", Men nói thêm.

Trao đổi với CCTV, Men cho hay công việc thành viên đội danh dự và người mẫu cũng có vài điểm tương đồng.

"Cả hai công việc đều cho tôi cơ hội thể hiện mình trước người khác và được họ dõi theo", Men nói. Nữ quân nhân 27 tuổi cũng khẳng định cô được dạy về sức mạnh của chủ nghĩa tập thể từ quân đội.

"Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, nhưng tôi không hối hận", Men tuyên bố.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nguoi-mau-noi-y-bo-viec-lam-quan-nhan-20190905162618785.htm