Người mẫu Mỹ cụt chân vì nhiễm khuẩn băng vệ sinh, phải cưa chân còn lại

Người mẫu Lauren Wasser từng bị cưa chân phải vì hội chứng sốc nhiễm khuẩn do sử dụng một loại tampon (băng vệ sinh đút trong), mới đây đã phải cưa nốt chân còn lại.

Từ khi chưa tiến hành ca phẫu thuật, tháng trước người mẫu 29 tuổi đã hé lộ trên Instagram rằng cô sẽ mất nốt chân trái vì đang phải gánh chịu đau đớn hàng ngày do hội chứng sốc độc (TSS- toxic shock syndrome). “Cuộc sống sẽ lại rất khác, một lần nữa. Dù vậy, tôi đang giữ tinh thần tốt và sẵn sàng cho chương tiếp theo của đời mình”, Wasser viết.

Lauren Wasser (phải) được vận động viên Paralympic, Amy Purdyhad - người cũng mất cả hai chân - đến thăm tại bệnh viện.

Wasser dự định sẽ tiếp tục hoạt động tuyên truyền cho những rủi ro tiềm tàng liên quan đến băng vệ sinh trong lúc cô làm quen với chân giả mới.

Năm 2012, do tính mạng bị đe dọa bởi hội chứng sốc độc do nhiễm khuẩn, Wasser đã bị cưa chân phải. “Chân trái tôi có một vết ung loét hở, không có gót, không ngón chân. Tôi phải chịu những cơn đau đớn hành hạ hàng ngày”, cô cho biết lý do phải cưa bên chân còn lại.

Tuy vậy, TSS không ngăn cản Wasser tiếp tục làm người mẫu. Sau khi bị cưa một chân, cô vẫn tìm được việc khi làm mẫu cho bộ sưu tập giày của Nordstrom và chiến dịch Courageous Class của Kenneth Cole.

Lauren Wasser xuất hiện trên sàn diễn thời trang với một chân giả.

Wasser hiện đang vận động thúc đẩy một quy định kêu gọi Viện Y tế quốc gia Mỹ tham gia xét nghiệm các sản phẩm vệ sinh phụ nữ để đảm bảo an toàn cho người dùng. Cô cũng vận động cho một dự luật có tên Luật Robin Danielson – đặt theo tên một phụ nữ chết vì TSS vào năm 1998, yêu cầu Viện Y tế quốc gia phải tiến hành nghiên cứu các nguy cơ với sức khỏe từ những sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Dự luật này đã được đưa ra 10 lần nhưng chưa bao giờ được bỏ phiếu tại Hạ viện.

Để tuyên truyền, Wasser công khai nói về tình trạng sức khỏe của mình và cho phép chương trìnhh TED Talk chia sẻ câu chuyện của cô.

Bi kịch cuộc đời Wasser bắt đầu từ năm cô 24 tuổi. Người mẫu bị ốm sau khi sử dụng một loại tampon. Người ta phát hiện Wasser bất tỉnh trên sàn phòng ngủ và chỉ chậm 10 phút là cô tử vong. Trên đường tới bệnh viện Wasser sốt tới gần 42 độ, lên cơn đau tim và một số cơ quan nội tạng đã bị suy hoạt động.

Thời điểm Wasser mới bị cưa chân phải và gánh chịu đau đớn từ bên chân còn lại.

Hội chứng sốc độc là một dạng nhiễm khuẩn rất nguy hiểm, nhưng lại dễ bị chẩn đoán nhầm vì triệu chứng tương tự như những loại bệnh khác. Nó xảy ra khi vi khuẩn Staphylococcus thường vô hại, hoặc khuẩn Streptococcus vốn sống trên da, xâm nhập vào máu và sản sinh ra độc tố.

Triệu chứng thường bắt đầu với sốt cao đột ngột, sau đó người bệnh xuất hiện các triệu chứng giống như bị cúm, gồm đau đầu, đau cơ, đau họng và ho; tiếp đó là nôn mửa, tiêu chảy, chóng mặt, lẫn lộn.

Phụ nữ có nguy cơ cao mắc hội chứng này do họ sử dụng tampon hoặc đặt vòng tránh thai không đảm bảo vệ sinh. Bác sĩ khuyến cáo phải thay tampon mỗi 4-6 tiếng, nhưng nhiều người quên và để tampon qua đêm.

Mỗi năm, hội chứng sốc độc ảnh hưởng tới 1/100.000 phụ nữ thế giới. Căn bệnh này từng xảy ra nhiều vào thập niên 1970, 1980 khi nhiều phụ nữ trẻ thiệt mạng sau khi dùng một loại tampon siêu thấm.

Phan Long/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nguoi-mau-my-cut-chan-vi-nhiem-khuan-bang-ve-sinh-mat-not-chan-con-lai-20180117232418520.htm