Người mẫu một chân bất ngờ trở thành Á hậu 2 tại đêm chung kết Hoa hậu Ý

Bị cụt chân trong một tai nạn từ năm 13 tuổi, Chiara vẫn quyết định tham gia vào ngành người mẫu và đi thi hoa hậu.

Người mẫu một chân bất ngờ trở thành Á hậu 2 tại đêm chung kết Hoa hậu Ý

Người mẫu Chiara Bordi (18 tuổi, đến từ thành phố Tarquinia) đã xuất sắc “về đích” ở vị trí thứ 3 tại đêm chung kết Hoa hậu Ý diễn ra tại Milan tối 18/9 dù chiếc chân giả của cô bị đem ra giễu cợt trên mạng xã hội.

Tuy để vuột mất chiếc vương miện cao quý vào tay người đẹp Carlotta Maggiorana, nhưng những gì mà Bordi đã làm được để khẳng định mình đến ngày hôm nay đã gây xúc động và truyền cảm hứng cho nhiều người.

Trước khi cuộc thi Hoa hậu Italy diễn ra, cô đã đối mặt với nhiều lời chế giễu và chỉ trích vì cô là một người không lành lặn. Cô từng viết trên trang cá nhân Facebook rằng: "Tôi bị mất một chân, nhưng các bạn đang đánh mất trái tim và trí óc của mình".

Người đẹp khuyết tật Chiara Bordi. Ảnh: ilfattoquotidiano.it

Người đẹp chia sẻ mục đích của cô không phải là giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Italy mà muốn chứng minh với cả thế giới rằng cuộc sống vẫn tươi đẹp ngay cả khi bạn "chết đi sống lại" sau một biến cố kinh hoàng.

Chiara tự mô tả mình là một “người mẫu cơ năng học” trên tài khoản Instagram. Cô làm việc với tổ chức người mẫu Models of Diversity của Anh.

Chiara muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Cô rất thích đi du lịch và các môn thể thao như bơi xuồng, trượt patin, lướt ván, leo vách đá và lặn.

Tại đêm chung kết Hoa hậu Ý, Chiara đã thua suýt soát trước nữ diễn viên kiêm vũ công Carlotta Maggiorana (26 tuổi), người đã dành danh hiệu Hoa hậu Ý năm nay để tưởng nhớ người cha quá cố.

Trong khi đó, đứng ở vị trí thứ hai sau Hoa hậu Carlotta là người đẹp Fiorenza D'Antonio.

-> Biểu diễn nuốt kiếm, nam thanh niên 26 tuổi bị thủng dạ dày phải nhập viện

Video: Thúy An ngắc ngứ khi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nguoi-mau-mot-chan-bat-ngo-tro-thanh-a-hau-2-tai-dem-chung-ket-hoa-hau-y-d133346.html