Người mẫu khuyết tay 15 tuổi sải bước trên sàn diễn

Hà Phương đảm nhận vai trò gương mặt mở màn cho một show thời trang.

Tối 31/10 tại TP.HCM, sự kiện Vietnam Runway Fashion Week 2020 khép lại với bộ sưu tập "Darkness and Light" của nhà thiết kế Hà Duy. Bộ sưu tập gồm 40 thiết kế, là câu chuyện về sự giao thoa giữa ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, giữa hư ảo và thực tế.

Chủ đề này được nhà thiết kế Việt thể hiện trên hai tông màu chủ đạo đen - trắng xuyên suốt bộ sưu tập.

Màu đen như những nốt trầm của cuộc sống, màu vàng và đỏ như những khó khăn mà con người phải vượt qua. Trong khi đó, màu trắng tượng trưng cho ánh sáng rực rỡ, những khát khao con người muốn vươn tới để có được hạnh phúc.

 Hà Phương có chiều cao 1,76 m ấn tượng. Ảnh: Kiếng Cận Team.

Hà Phương có chiều cao 1,76 m ấn tượng. Ảnh: Kiếng Cận Team.

Lần này, nhà mốt Việt giao cho người mẫu khuyết tay Hà Phương vị trí gương mặt mở màn. Bên cạnh đó, siêu mẫu Thanh Hằng là vedette của show diễn.

Nếu Hà Phương là thiên thần bóng đêm với ước mơ được bước ra ánh sáng, Thanh Hằng chính là hiện thân của nguời mẫu khuyết tay ở thế giới tương lai - nữ thần với vầng hào quang.

Hà Phương (15 tuổi) bị cụt tay bẩm sinh do mẹ cô mắc bệnh rubella trong lúc mang bầu. Nhiều năm sống trong mặc cảm, giấu nửa cánh tay trái bị khuyết sau lớp áo, cô đã vượt qua sự tự ti và chấp nhận khiếm khuyết trên cơ thể sau khi theo đuổi nghề mẫu.

Hà Phương từng chia sẻ với Zing: "Em mong qua câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng, sự mạnh mẽ cho những người có hoàn cảnh tương tự".

Một số bộ cánh ấn tượng trong show diễn đêm qua. Ảnh: Kiếng Cận Team.

"Câu chuyện của Hà Phương chính là thông điệp tôi muốn gửi gắm đến mọi người qua bộ sưu tập. Dù cuộc sống có nhiều thử thách, hãy giữ cho mình tinh thần lạc quan để hướng tới ánh sáng, những điều tích cực", nhà thiết kế Hà Duy bày tỏ.

Bộ sưu tập "Darkness and Light" chia làm 3 phần: Trang phục ứng dụng, váy áo dành cho các buổi tiệc nhẹ, đầm dạ hội lộng lẫy và những thiết kế phom 3D độc đáo.

Ngoài phát huy thế mạnh về kỹ thuật tạo phom, dựng khung, các thiết kế của Hà Duy còn thể hiện sự sáng tạo ở sự kết hợp giữa các chất liệu cứng - mềm, tạo chiều sâu không gian và hiệu ứng chuyển màu trên trang phục.

Ngọc Khánh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-mau-khuyet-tay-15-tuoi-sai-buoc-tren-san-dien-post1148422.html