Người mẫu H'Ăng Niê phân trần sau nghi vấn đá xéo H'Hen Niê

Liên quan đến những nhận xét gay gắt được cho là nhắm đến H'Hen Niê, H'Ăng Niê cho biết fanpage của cô bị chiếm quyền quản lý nên không kiểm soát được các dòng trạng thái tiêu cực.

 H'Hen Niê tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019.

H'Hen Niê tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019.

Nữ người mẫu tuyên bố chưa bao giờ ám chỉ hay lên án ai, càng không có chuyện kêu gọi mọi người không tham gia lễ hội.

H'Ăng Niê cho biết, cô nhận rất nhiều tin nhắn lăng mạ, chỉ trích từ cộng đồng mạng sau khi những thông tin cho rằng cô chỉ trích H'Hen Niê được đăng tải lên các mặt báo.

Theo đó, sau bài đăng 6.500 lượt tương tác, admin cũ của fanpage Á hậu H'Ăng Niê đã bị chiếm quyền quản trị nên các bài "chửi xéo" H'Hen Niê sau đó không phải do cô hay admin cũ đăng tải. Bản thân cô không biết đến status nói H'Hen Niê "mải diễn" và "nên về dạy lại fan" là từ ai.

H'Ăng Niê khẳng định thêm, không có chuyện cô với H'Hen Niê chỉ "bằng mặt mà không bằng lòng".

H'Ăng Niê và H'Hen Niê.

"Khi Hen thi hoa hậu, tôi là một trong những người động viên và tư vấn, cho cô ấy mượn trang phục. Nhưng khi Hen đăng quang, tôi đăng tin chúc mừng thì bị một vài đối tượng bình luận bất lịch sự. Nên, từ đó, tôi chỉ theo dõi các hoạt động của Hen chứ không đăng bất cứ gì hết", H'Ăng Niê chia sẻ.

Theo cô, H'Hen Niê được như hôm nay là nhờ cả một quá trình phấn đấu. "Cô ấy là người dân tộc thiểu số đầu tiên của Tây Nguyên đạt danh hiệu hoa hậu, tôi cũng tự hào chứ! Tuy hoàn cảnh và hướng đi khác nhau, chúng tôi luôn khao khát mang lại những điều tốt đẹp nhất cho quê hương của mình", cô nhắn gửi.

Theo H'Ăng Niê, việc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đón H'Hen Niê về quê nhà là do cô kết nối.

Trước đó, trang fanpage của H'Ăng Niê đã có bài đăng với nội dung nhạy cảm được cho là nhắm đến H'Hen Niê. Theo đó, người viết cho rằng H'Hen Niê "mải diễn" và khuyên Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nên về "dạy lại fan".

H'Hen Niê.

Về phía H'Hen Niê, cô vẫn chưa lên tiếng trực tiếp về vụ việc, song hoa hậu có chia sẻ một thông điệp ẩn ý trên trang cá nhân vào tối 17.3. Cô viết: "Mục đích lớn nhất của cuộc đời chúng ta là giúp đỡ người khác, và nếu không thể thì ít nhất đừng làm hại họ".

Yến Nhi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/nguoi-mau-hang-nie-phan-tran-sau-nghi-van-da-xeo-hhen-nie-663083.ldo