Người mẫu da màu tại Brazil và cuộc chiến chống sự kỳ thị

Cùng tìm hiểu về những khó khăn trong sự nghiệp của các người mẫu gốc Phi tại Brazil, nơi mà ngành công nghiệp thời trang gần như chỉ dành cho người mẫu da trắng.

Tuần lễ thời trang Rio năm nay, như thường lệ, lại là sự thống trị của những người mẫu da trắng trên sàn catwalk. Còn bên ngoài khu triển lãm thời trang là cảnh tưởng quen thuộc: người mẫu da màu tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình, đòi lại chỗ đứng cho mình.

Người mẫu nam Jose Flores nói: "Tôi đủ mọi tiêu chuẩn: chiều cao, cân nặng, dáng đi... Lý do duy nhất để không ai thuê tôi còn gì khác ngoài màu da? Tôi nhận được lời mời làm việc ở nước ngoài, nhưng tại sao tôi lại phải đi nơi khác? Tôi muốn làm việc ngay tại quê hương mình!".

Brazil là quốc gia không thuộc châu Phi có số người gốc Phi đông nhất thế giới, chiếm tới 53% toàn bộ dân số. Thế nhưng thống kê cho thấy, chỉ có khoảng dưới 3% số người mẫu trên các sàn diễn thời trang là người da màu.

Ông Paulo Borges, nhà tổ chức Tuần lễ thời trang Rio, cho biết: "Ở Brazil, phân biệt chủng tộc là điều nhạy cảm, không ai muốn nhắc tới. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc có thêm người mẫu da màu trên sàn catwalk, thế nhưng, việc sử dụng người mẫu như thế nào vẫn phụ thuộc vào từng thương hiệu khác nhau".

Từ năm 2009, dưới áp lực quá lớn từ cộng đồng và các người mẫu, những người tổ chức tuần lễ thời trang Sao Paolo đã ấn định số người mẫu bản xứ hoặc gốc Phi của mỗi nhãn hiệu phải chiếm ít nhất 10%, nếu vi phạm sẽ bị phạt tới 120.000 USD. Thế nhưng, theo quan điểm của nhiều người, con số này vẫn là quá ít để có thể đại diện cho sự đa dạng về chủng tộc của quốc gia Nam Mỹ này. Cuộc đấu tranh của những người mẫu da màu tại đây có lẽ sẽ còn là một chặng đường dài cho tới khi họ được công nhận.

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)

Nguồn VTV: http://vtv.vn/doi-song/nguoi-mau-da-mau-tai-brazil-va-cuoc-chien-chong-su-ky-thi-20171120161415781.htm