Người mẫu Brazil suýt bị bắt vì chụp ảnh khỏa thân ở Triều Tiên

Liziane Gutierrez, người mẫu từng kiện ca sĩ Chris Brown, bất chấp luật pháp nghiêm ngặt của Triều Tiên khi chụp ảnh khỏa thân và trộm mũ của một binh sĩ lúc du lịch ở nước này.

Khi người mẫu Brazil đến thăm Đài tưởng niệm Mansu Hill Grand ở Bình Nhưỡng, nơi có bức tượng lớn của cố lãnh đạo Kim Jong Il và Kim Il Sung - cha và ông nội nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cô đã vi phạm quy định về chụp ảnh.

Theo quy định, du khách không được chụp ảnh riêng với một trong hai bức tượng, kể cả chụp selfie với riêng với từng bức tượng mà phải chụp cả hai.

Nữ người mẫu chia sẻ cô đã phát hoảng khi lực lượng biên phòng Triều Tiên yêu cầu kiểm tra ảnh của cô trong điện thoại. Ảnh: Instagram.

Nữ người mẫu chia sẻ cô đã phát hoảng khi lực lượng biên phòng Triều Tiên yêu cầu kiểm tra ảnh của cô trong điện thoại. Ảnh: Instagram.

Thậm chí, Gutierrez, 33 tuổi, còn chụp ảnh khỏa thân trong gương phòng khách sạn của mình, nơi cách không xa đài tưởng niệm, theo Sputnik.

Đây chưa phải hành động duy nhất có thể khiến người mẫu Brazil phải ngồi tù ở Triều Tiên.

Trong lúc say xỉn, Gutierrez đã ăn trộm mũ của một binh sĩ Triều Tiên khi anh này đi vệ sinh trên chuyến tàu từ Triều Tiên đến Trung Quốc và đội lên chụp selfie.

Người mẫu cho biết binh sĩ này thậm chí không nhận ra chuyện gì đã xảy ra vì cô đã đặt mũ trở lại trước khi anh ta rời khỏi nhà vệ sinh. Những hành khách khác đi cùng cô trên chuyến tàu nói cô là kẻ điên rồ.

Trong đoạn clip được quay lại sau vụ việc trên, Liziane nói: "Nếu tôi tỉnh táo, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Không bao giờ!".

Khi qua trạm kiểm tra hải quan trước khi vào Trung Quốc, Liziane vô cùng hốt hoảng khi lực lượng biên phòng Triều Tiên yêu cầu kiểm tra ảnh của cô trong điện thoại trước khi cô được phép rời đất nước.

Liziane nói rằng cô đã toát mồ hôi hột khi họ soi điện thoại của cô.

Liziane selfie với một bức tượng bị coi là trái quy định ở Bình Nhưỡng. Ành: Pen News.

"Tôi đã phát hoảng vì không biết gì cho đến khi bị kiểm tra tất cả các bức ảnh. Mọi thứ tôi làm đều bị kiểm tra. Tôi vô cùng lo lắng vì tôi có thể phải ngồi tù. Tôi đã rất may mắn vì họ không kiểm tra album chứa tất cả bức ảnh tôi chụp ở đó", Liziane kể lại.

Người mẫu khẳng định cô không hề tỏ ra thiếu tôn trọng.

"Tôi yêu Triều Tiên và chắc chắn sẽ quay lại. Người dân rất thân thiện, đồ uống rất rẻ và từ những gì tôi thấy về Triều Tiên cho thấy đó là một đất nước rất tốt đẹp", cô nói thêm.

Người nước ngoài chỉ có thể đến Triều Tiên qua các tour du lịch kèm người hướng dẫn. Khách du lịch không được khám phá Triều Tiên nếu không có người đi cùng.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-mau-brazil-suyt-bi-bat-vi-chup-anh-khoa-than-o-trieu-tien-post991898.html