Người mắc kẹt kể lại phút nguy hiểm nước suối ào ào dâng cao ở Đà Nẵng, cảnh sát băng qua dòng nước xiết giải cứu

Khi thấy nước suối dâng cao, chảy xiết, chị H không cố tìm cách vượt qua mà đã nghĩ ngay đến số điện thoại 114 để cầu cứu lực lượng chức năng, may mắn cả nhóm đã về bờ an toàn.

Ngày 9/7, 2 người phụ nữ cùng 4 trẻ em bị mắc kẹt do nước suối dâng cao ở xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã được lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cahys và cứu hộ cứu nạn kịp thời giải cứu.

Cảnh sát giải cứu nhóm 6 người bị mắc kẹt bên suối.

Cảnh sát giải cứu nhóm 6 người bị mắc kẹt bên suối.

Sáng 9/7, chị P.H.K và chị N.V.H.H (cùng trú tại Đà Nẵng) dẫn theo các con đi cắm trại tại khu vực sát suối xã Hòa phú. Đến chiều, do thượng nguồn mưa lớn, nước suối dâng lên nhanh, chảy xiết nên họ không thể quay trở về và điện báo cho lực lượng 114.

Nhận được tin báo, Đội PCCC và CNCH Công an huyện Hòa Vang và Đội CNCH Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng triển khai cứu hộ và kịp thời đưa 6 người lên bờ an toàn.

Sau sự cố ngày hôm qua, trao đổi với PV, chị N.V.H.H cho biết chị nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của người thân, bạn bè hỏi thăm. Hiện nay, tâm trạng của mọi người trong đoàn đã ổn định.

Theo chị H, trước khi đi cắm trại, dã ngoại, các chị đã tìm hiểu trước thông tin. Chị cũng đã từng sinh hoạt các đội nhóm nên có kỹ năng khi gặp các sự cố. Vì thế khi thấy nước suối dâng cao, chị không cố tìm cách vượt qua mà đã nghĩ ngay đến số điện thoại 114, cầu cứu lực lượng chức năng.

“Chúng tôi bình tĩnh xử lý chứ không hốt hoảng hay gì hết mặc dù địa điểm đi cắm trại, dã ngoại này là lần đầu tiên chúng tôi đến và cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp tình huống nguy hiểm như vậy”, chị H cho hay.

Lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt về bờ an toàn.

Chia sẻ với PV Infonet, Thiếu tá Nguyễn Huy Linh, Đội trưởng Đội công tác chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng) thông tin, khu vực bãi 6 người bị mắc kẹt cách chờ bên này khoảng 8m. Khi lực lượng cảnh sát có mặt thì nước dâng cao, chảy xiết, việc cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

“Sau khi tiếp cận hiện trường, chúng tôi đã triển khai phương án cứu hộ, cử một đồng chí thiết lập dây an toàn, mang theo dây cứu nạn cứu hộ băng qua dòng nước xiết sang bờ bên kia để thiết lập cầu dây đưa người bị nạn qua. Sau đó, cử thêm 3 đồng chí mang đai bảo hộ, áo phao qua bên kia suối, hướng dẫn người bị nạn và giúp họ di chuyển qua bờ an toàn. Sau khi di chuyển 6 người bị nạn qua bờ an toàn, các chiến sĩ tiếp tục hỗ trợ đưa đồ dùng, tài sản của người bị nạn về bờ để trao trả cho họ. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 17h, mọi công tác cứu nạn, cứu hộ hoàn tất”, anh Linh nhớ lại.

Qua sự việc này lần, Thiếu tá Nguyễn Huy Linh cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý đi cắm trại, dã ngoại ở những nơi tự phát. Nếu đi thì nên hạn chế cắm trại ở nơi khu vực gần sông, suối.

Diệu Thùy

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/nan-nhan-vu-di-cam-trai-bi-mac-ket-ke-lai-thoi-khac-nhin-dong-nuoc-ao-ao-dang-cao-toi-so-nhung-van-binh-tinh-415076.html