Người mắc COVID-19 ở TP.HCM từng về thăm quê tại Bến Tre

Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết đã nhận được thông báo bệnh nhân COVID-19 ở quận 6, TP.HCM từng về quê Bến Tre trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trưa 7/6, trả lời VTC News, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre Ngô Văn Tán cho biết, cơ quan chức năng tỉnh đang tích cực truy vết các F1 và F2 của bệnh nhân N.N.N. mắc COVID-19 tại TP.HCM để lấy mẫu xét nghiệm.

Đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 phía chân cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Chu Huy)

Đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 phía chân cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Chu Huy)

Bệnh nhân N.N.N. là nhân viên công ty tài chính tại số 1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, làm chung và tiếp xúc lần cuối với trường hợp F0 T.T.H. ngày 26/5.

Sau đó, bệnh nhân N.N.N. được đưa vào khu cách ly tập trung tại quận 6 từ ngày 26/5. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 28/5 âm tính, lần 2 ngày 31/5 âm tính, lần 3 lấy mẫu ngày 5/6 cho kết quả dương tính vào lúc 14h chiều qua (6/6).

Trước đó, ngày 23/5, bệnh nhân N.N.N. từng về quê tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để thăm gia đình và chỉ tiếp xúc trực tiếp với cha mẹ (được xác định là 2 F1).

CHU HUY

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-mac-covid-19-o-tp-hcm-tung-ve-tham-que-tai-ben-tre-ar616852.html