Người lớn trông coi bể bơi bất cẩn, bé gái 8 tuổi đuối nước thương tâm

Chiều 7/6, trên địa bàn thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn đuối nước dẫn đến tử vong tại bể bơi Công Vinh, khu 4, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Theo báo giao thông nạn nhân là bé gái sinh năm 2012, trú tại xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa. Ngay khi xảy ra vụ việc, người nhà đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Sơn Uyên xác nhận thông tin trên. Cũng theo vị này, ngay khi tiếp nhận, bộ phận cấp cứu tại bệnh viện đã tận tình cứu chữa nhưng do nạn nhân đã ngừng thở, tử vong từ trước khi vào bệnh viện nên đành "lực bất tòng tâm".

Bể bơi Công Vinh. Ảnh: Báo Giao thông

Bể bơi Công Vinh. Ảnh: Báo Giao thông

Ngay sau đó, lực lượng công an huyện Hiệp Hòa đã đến bệnh viện lập hồ sơ, xử lý vụ việc. Theo nhiều người dân, nguyên nhân vụ việc có thể là do gia đình và bể bơi bất cẩn trong lúc trông coi.

Nhiều người cũng cho biết, cách đây vài năm tại bể bơi này cũng đã xảy ra vụ việc tương tự nhưng đơn vị liên quan không bị xử lý trách nhiệm dẫn đến việc bất cẩn, để xảy ra tai nạn đáng tiếc như trên.

Cách đây ít lâu, vụ việc tương tự cũng xảy ra ở Kon Tum. Ngày 17/5/2020, Công an TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước tại hồ bơi.

Thông tin ban đầu, chiều 15/5/2020, do không có tiết học nên một nhóm 10 học sinh lớp 10 trường THPT Kon Tum rủ nhau đến hồ bơi khu đô thị Hoàng Thành (TP. Kon Tum) tắm. Do bất cẩn nên em H (SN 2004, trú huyện Kon Rẫy) bị đuối nước. Khi được các bạn và người dân khu vực phát hiện đưa lên bờ cấp cứu thì em H. đã tử vong. Hiện, sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Khi ở trong hồ bơi, cha mẹ, những người chăm sóc trẻ hoặc người lớn phụ trách hồ bơi phải luôn cảnh giác. Sau đây là một số mẹo để ngăn ngừa đuối nước:

Ở cùng trong hồ bơi với trẻ mới biết đi: không để trẻ chập chững biết đi hoặc những đứa trẻ khác một mình trong hồ bơi, ngay cả khi đang ở trong hồ bơi dành cho trẻ nhỏ. Chết đuối có thể xảy ra trong hồ bơi ngay cả khi độ sâu của nước chỉ 5cm..

Cha mẹ hoặc người chăm sóc luôn phải ở cùng trẻ trong hồ bơi để bảo đảm an toàn ngay cả khi ở trong hồ bơi dành cho trẻ nhỏ.

Giữ tầm quan sát trẻ ở mức an toàn: trẻ có thể chết đuối ngay cả trong nước cạn, chết đuối có thể xảy ra trong chưa đầy hai phút đối với trẻ. Phải chủ động giám sát trẻ mới biết đi ở khoảng cách gần để có thể hành động nhanh nếu xảy ra sự cố. Không sử dụng điện thoại khi giám sát trẻ.

Có hàng rào an toàn cho hồ bơi gia đình: Phải đảm bảo trẻ không thể vào hồ bơi mà không có người lớn giám sát. Khuyến cáo phải có hàng rào cách ly bốn mặt tách biệt hồ bơi khỏi nhà cũng như phần còn lại của sân.

Tham gia các lớp học bơi: Các lớp học bơi thường bắt đầu khai giảng sớm và chiêu sinh vào mỗi dịp hè đến, trẻ sẽ được học bơi đúng phương pháp, giúp con thoải mái và tự tin trong nước.

Mặc áo phao cho trẻ: Nhiều cha mẹ lấy một số vật dụng và đồ chơi nổi được trong nước cho trẻ mới biết đi sử dụng trong hồ bơi, nhưng những thiết bị này không ngăn ngừa được chết đuối. Để tăng độ an toàn, nên cho trẻ mặc áo phao. Tuy nhiên,vẫn phải giám sát kỹ khi trẻ ở dưới nước.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nguoi-lon-trong-coi-be-boi-bat-can-be-gai-8-tuoi-duoi-nuoc-thuong-tam-95055-3.html