Người lớn, trẻ em, bà bầu ồ ạt nhập viện vì sởi

Có thể cuối năm 2018 là chu kỳ dịch sởi 4 năm một lần.

Gần đây, số người lớn mắc sởi đặc biệt là bà bầu nhập viện liên tục, đây là diễn biến bất thường trong thời điểm tháng 1 lẽ ra là cuối mùa sởi.

Ghi nhận tại các BV Bệnh Nhiệt đới, BV Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 (TP.HCM), có hàng trăm ca mắc sởi đang điều trị. Trong số đó, nhiều người lớn không hiểu nguyên nhân vì sao mắc sởi, đặc biệt là các bà bầu, đối tượng có nguy cơ diễn biến nặng, ảnh hưởng đến thai nhi.

Chị Ngọc Nhi mang thai tuần thứ 7 mắc sởi. Ảnh: HL

Chị Ngọc Nhi mang thai tuần thứ 7 mắc sởi. Ảnh: HL

Theo BS Huỳnh Thị Thúy Hoa, Trưởng khoa Nội A bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, từ năm 2018, đầu năm BV tiếp nhận rải rải rác vài ca, đến cuối năm số lượng bệnh nhân nhập viện ngày càng nhiều, đỉnh điểm là tháng 12 với 269 ca.

Từ đầu năm 2019 đến nay, số lượng ca bệnh tiếp tục tăng, hiện khoa đã hết giường cho bệnh nhân điều trị nội trú. Số bệnh dao động 65-70 ca một ngày. Nguyên nhân theo thống kê thì có thể cuối năm 2018 là chu kỳ dịch sởi 4 năm 1 lần.

Nhiều bà bầu nhập viện vì mắc sởi. Ảnh: HL

Theo BS Hoa, đối tượng mắc sởi thì không nhất thiết tất cả các bệnh nhân phải nhập viện, các bệnh nhân có thể đến khám tại các cơ sở y tế quận, huyện, phòng khám đa khoa… Chỉ nên nhập viện đối với những cơ địa đặc biệt có nguy cơ biến chứng như những phụ nữ có thai, hoặc những trẻ em mà có biến chứng viêm tai giữa, hay viêm phổi. Còn những trường hợp khác có thể điều trị cách ly tại nhà.

Một thai phụ mang thai tuần thứ 12 nhập viện ngày thứ nhất. Ảnh: HL

“Thời gian lây bệnh quan trọng của bệnh là 2 ngày trước khi phát ban và 4,5 ngày sau khi phát ban. Trong thời gian này, bệnh nhân chỉ cần cách ly tại nhà, theo dõi và bằng cách biện pháp đeo khẩu trang y tế, vệ sinh tay, tránh đi đến những nơi đông người để lây bệnh cho những người khác chưa có miễn dịch”, BS Hoa phân tích.

Anh Nguyễn Minh Giang đang điều trị tại BV. Ảnh: HL

BS Hoa dự báo số bệnh nhân nhập viện do bệnh sởi sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Vừa qua, BV Bệnh Nhiệt đới tiếp nhận 3 gia đình, từ 3 đến 4 người trong một nhà lây bệnh sởi cho nhau rồi vào đây điều trị.

Bé Văn Thị Mỹ Tuyết (12 tháng tuổi) bị bệnh sởi sau người chị. Ảnh: HL

Bé Lê Khánh Vy cũng hoang mang khi nhập viện sáng 15-1. Ảnh: HL

“Hiện tại có 50% người lớn, đặc biệt quan tâm là những phụ nữ có thai sẽ có thể những biến chứng là sinh non, thậm chí là thai lưu. Tháng 11 vừa qua, có một thai phụ đã bị lưu thai, tháng 12 có 3 thai phụ đã sinh non, cụ thể có ca 24 tuần đã sinh. Các em bé sinh non được chăm sóc tại các bệnh viện phụ sản còn các thai phụ thì vẫn được theo dõi và điều trị tại bệnh viện”, BS Hoa cho biết thêm.

Nguồn PLO: http://plo.vn/suc-khoe/nguoi-lon-tre-em-ba-bau-o-at-nhap-vien-vi-soi-813039.html