Người lớn đi vắng, trẻ ở nhà nghịch lửa làm cháy

Nguyên nhân khiến ngôi nhà ở huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) bị thiêu rụi hoàn toàn được xác định là do trẻ nhỏ nghịch lửa, vô tình lửa bén khiến cháy nhà.

Ngày 4/8, Văn phòng UBND huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) xác nhận trên VOV.VN, trên địa bàn huyện vừa xảy ra cháy nhà khiến một nhà dân bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.

Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh VOV.VN

Ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh VOV.VN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10 chiều 3/8, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà của ông Hoàng A Páo (SN 1974, trú tại bản Nậm Chua 4, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Do thời điểm xảy ra cháy, người lớn trong gia đình ông Hoàng A Páo và hàng xóm đều đi làm nương rẫy, căn nhà lại không gần nguồn nước nên ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn căn nhà 4 gian làm bằng gỗ và toàn bộ tài sản trong gia đình.

Theo Gia đình & Xã hội, nguyên nhân vụ hỏa hoạn được xác định là do trẻ nhỏ ở nhà nghịch lửa, vô tình gây ra hỏa hoạn.

Được biết, gia đình ông Hoàng A Páo c ó hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, 9 thành viên trong gia đình đã đến ở nhờ nhà hàng xóm và lán tạm. Chính quyền xã cũng đã kịp thời xuống động viên, thăm hỏi gia đình và hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết như: gạo, muối, mì chính, chăn màn, bạt che mưa để gia đình khắc phục tạm thời trước mắt.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nguoi-lon-di-vang-tre-o-nha-nghich-lua-lam-chay-84206.html