Người lính quân hàm xanh trên mặt trận văn hóa

Những năm qua, Đội Tuyên truyền văn hóa BĐBP Quảng Ninh trở thành lực lượng xung kích trong công tác văn hóa văn nghệ của những người lính quân hàm xanh.

Một buổi tập luyện của Đội.

Một buổi tập luyện của Đội.

Đại úy Đào Phương Huyền, Đội trưởng Đội Tuyên truyền văn hóa, cho biết: “Đội Tuyên truyền văn hóa có bề dày truyền thống do các chú bác, anh chị đi trước gây dựng và được tỉnh cũng như lực lượng Biên phòng luôn ghi nhận và đánh giá cao về trình độ chuyên môn, khả năng tổ chức và các thành tích tham gia hội diễn. Chúng tôi là những thế hệ đi sau tiếp bước, phát huy những thành quả của lớp cán bộ chiến sĩ đi trước đã xây dựng”.

Có thời điểm Đội có trên 30 cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên truyền văn hóa. Trong đó, có 10 người được đào tạo chính quy từ các trường văn hóa nghệ thuật, 3 người là Nghệ sĩ Vùng mỏ (NSVM Phạm Minh Tuấn, NSVM Lê Xuân Men, NSVM Nguyễn Thị Nguyệt Anh). Hiện tại để đáp ứng nhiệm vụ chính trị chỉ có đội trưởng là cán bộ chuyên trách còn hầu hết những thành viên còn lại đều kiêm nhiệm, có người làm đến 2 hoặc 3 nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, không phải vì thế mà hoạt động của Đội bị phân tán. Ngược lại, với quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, các thành viên trong Đội vừa hoàn thành tốt công việc được giao, vừa cố gắng tập luyện biểu diễn đạt kết quả tốt.

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2017-2021”, Đội đã xây dựng kế hoạch gắn công tác tuyên truyền văn hóa, văn nghệ với nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật sát với yêu cầu của Đề án. Các đơn vị biên phòng đã tham mưu cho các xã, phường, thị trấn ở khu vực biên giới biển đảo tạo điều kiện thuận lợi cho Đội phối hợp với Ban văn hóa các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động trên địa bàn. Đội đã phối hợp với các Ban văn hóa xã, phường sử dụng hệ thống loa truyền thanh tuyên truyền cố định và lưu động, kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại các thôn bản; tổ chức 120 buổi cấp phát tờ rơi, tờ gấp, sách pháp luật; 18 buổi chiếu đĩa DVD tuyên truyền các tiểu phẩm pháp luật và kỹ năng thoát hiểm khi gặp sự cố cho ngư dân khi hoạt động trên biển; tổ chức tọa đàm với 950 lượt người tham gia. Ngoài ra, Đội còn chủ động liên hệ với 36 trường tiểu học, THCS tổ chức 66 buổi tuyên truyền pháp luật tại học đường vào buổi sáng chào cờ thu hút được trên 16.000 lượt học sinh tham gia.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, tuyên truyền bằng loa máy thì các nội dung được nghệ thuật hóa, sân khấu hóa thành các tiết mục văn nghệ, ca nhạc, tiểu phẩm kịch. Hàng quý, Đội đã xây dựng chương trình văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật, biểu diễn được 30 buổi phục vụ quần chúng nhân dân. Về tuyên truyền bằng ca khúc, các thành viên trong đội thường hát về quê hương Quảng Ninh, biên giới, hải đảo, về những người chiến sĩ quân hàm xanh đang ngày đêm bảo vệ biên cương.

Đại úy Đào Phương Huyền nhận định: “Không ai hiểu và thấm thía đời sống của những người lính Biên phòng bằng chính họ. Vậy nên những ca sĩ, nghệ sĩ của lực lượng BĐBP hát về chính mình có thể về chuyên môn không được điêu luyện như giới chuyên nghiệp nhưng luôn đem lại cho người nghe những cảm xúc chân thành, xúc động”.

Đội biểu diễn chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống BĐBP, 3/3 (1959-2019).

Chính vì thế, Đội luôn đoạt giải cao tại các hội diễn tuyên truyền văn hóa toàn quốc, tuyên truyền ca khúc cách mạng, liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc dân tộc của phụ nữ BĐBP, các hội diễn của tỉnh. Năm 2018, Đội tham gia Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa các tỉnh, thành phố tiêu biểu trong toàn quốc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức đoạt giải A. Cũng trong năm, Đội đã biên tập, xây dựng 2 chương trình và tổ tuyên truyền văn hóa; các đồn biên phòng đã biên tập, xây dựng 30 chương trình phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật cho 12.500 lượt người dân theo dõi. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống BĐBP 3/3 (1959-2019), Đội đã tổ chức 1 chương trình nghệ thuật phục vụ 10 xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo trong tỉnh, thu hút trên 6.000 lượt người xem. Dịp kỷ niệm này, Đội đã triệu tập số lượng đông đảo nhất các hạt nhân văn nghệ lên đến 57 người về phục vụ chương trình kỷ niệm.

Chiến sĩ quân hàm xanh thể hiện bài hát "Chiều biên giới" bên cột mốc 1327, Bình Liêu. Ảnh tư liệu của Đội.

Từ những đam mê và nhiệt huyết, Đội Tuyên truyền văn hóa BĐBP Quảng Ninh đã trở thành một mũi nhọn quan trọng trong tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho nhân dân tiếp thu một cách nhẹ nhàng. Nhờ đó, tình hình chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân tốt hơn so với những năm trước; tình hình an ninh nông thôn ở các xã, phường biên giới cơ bản ổn định; quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Để phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Đội sẽ biên soạn nhiều tài liệu, đĩa DVD pháp luật nội dung tiếng dân tộc, đề xuất cơ chế, chính sách để tuyển nữ quân nhân làm công tác văn hóa, văn nghệ, tập huấn cho các hạt nhân văn nghệ và tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật phục vụ công tác tuyên truyền văn hóa phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phạm Học

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201903/nguoi-linh-quan-ham-xanh-tren-mat-tran-van-hoa-2425150/