Người lính Biên phòng dốc sức chăm lo cho nhân dân vùng biển, đảo
Từ thủ khoa tốt nghiệp khóa 25 Học viện Biên phòng đến Chính trị viên phó, kiêm Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Xuân Đài, BĐBP Phú Yên, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh với những mô hình phát triển kinh tế - xã hội sáng tạo, đã góp phần xây dựng 'thế trận lòng dân' nơi miền biển, đảo. Dù ở bất cứ cương vị nào, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cống hiến hết mình nhiệt huyết sức trẻ vì nhân dân, vì Tổ quốc.

Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn thực hiện mô hình “Đàn gà sinh kế”. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Giúp nhân dân bằng các mô hình thiết thực
Năm 2015, sau khi tốt nghiệp tại Học viện Biên phòng, Vũ Lý Huỳnh được điều động về công tác tại BĐBP Phú Yên. Đến nay, với 10 năm công tác tại đây, chàng trai trẻ Vũ Lý Huỳnh thấu hiểu được tình hình thực tế đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Qua những buổi tiếp xúc và lắng nghe phản ánh trực tiếp từ nhân dân, anh đã nảy sinh ý tưởng thực hiện các mô hình sáng tạo chuyển đổi hình thức lao động để cải thiện cuộc sống của bà con.
Trên cương vị Chính trị viên phó, kiêm Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh đã được Phòng Chính trị, BĐBP tỉnh phê duyệt xây dựng mô hình “Đàn gà sinh kế” giúp đỡ 12 hộ gia đình với hơn 1.000 con gà giống và 30 triệu đồng thức ăn chăn nuôi. Mô hình đã mang lại nguồn thu nhập cho các hộ gia đình, tạo ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế tại địa phương, được nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài BĐBP tỉnh học tập, triển khai thực hiện.
Thị xã Sông Cầu nằm ở cửa ngõ phía Bắc tỉnh Phú Yên với bờ biển trải dài xen kẽ là những nhánh núi tách ra từ dãy Trường Sơn chạy theo hướng Đông - Nam ra đến biển, tạo thành những đèo, dốc tương đối cao, hiểm trở. Tại đây, nguồn nước bị nhiễm mặn và vôi hóa, đời sống sinh hoạt của bà con gặp nhiều khó khăn. Mô hình “ATM nước sạch biên cương” ra đời từ đó với sự tham mưu triển khai của Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh. Đơn vị đã phối hợp với Viện Đào tạo quốc tế - Học viện Ngân hàng và các doanh nghiệp tặng 3.000 bình nước lọc tinh khiết hỗ trợ 40 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thiếu nước sinh hoạt, hiện nay, mô hình được tiếp tục triển khai nhân rộng trên nhiều địa bàn.
Tiếp bước truyền thống BĐBP không ngừng học hỏi và phát huy thế mạnh, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh nhận thấy mô hình “Tiết học biên cương” của các đồn Biên phòng khác chưa phù hợp với vị trí địa lý của khu vực biên giới biển thị xã Sông Cầu nên anh đã tham mưu, phối hợp với các nhà trường ký kết thực hiện mô hình “Tiết học biên giới biển, đảo”. Theo đó, hằng tháng, các nhà trường bố trí 1 tiết học tập trung toàn trường do Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh và một số cán bộ của đơn vị lên lớp, tập trung giáo dục, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng BĐBP, lịch sử dân tộc, của Quân đội và tỉnh Phú Yên. Đơn vị đã phối hợp với các nhà trường tổ chức 42 tiết học với 11.435 em học sinh, sinh viên tham gia. Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh tích cực nghiên cứu, chắt lọc nội dung bài giảng, tìm tòi các hình thức truyền tải kiến thức sao cho sáng tạo, dễ tiếp thu, tạo sự hứng thú cho các em học sinh.
Cùng với những mô hình, cách làm sáng tạo, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình, chương trình của BĐBP, như: “Biên cương đêm hội trăng rằm”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Bên cạnh đó, các mô hình trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị cũng được tổ chức, như: “Sân trường cho em”, “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, “Cổng trường cho em”, “Khu vui chơi thiếu nhi” và “Xanh hóa sân trường”...
Xây dựng "thế trận lòng dân" nơi miền biển, đảo
Để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân và thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, đảo, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh đã tích cực tham mưu, phối hợp tuyên truyền tại 12 hội nghị về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 830 chủ phương tiện; tham gia tặng 930 lá cờ Tổ quốc, cấp phát 1.457 tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân; thực hiện 21 buổi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, biên giới đất liền cho 4.234 đoàn viên, thanh niên, 25 buổi tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam tại 25 thôn, khu phố với 3.793 người dân tham gia.
Lớn lên trên vùng đất đỏ Gia Lai, nhưng đời lính lại gắn liền với mảnh đất đầy nắng gió Phú Yên, tình cảm của Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh dành cho người dân nơi đây thật ấm áp, nghĩa tình. Anh chia sẻ: Người dân miền biển thật thà, chất phác vô cùng. Họ yêu màu áo xanh của Biên phòng, luôn đón tiếp chúng tôi nồng nhiệt, trải lòng chia sẻ khó khăn với chúng tôi, coi chúng tôi là điểm tựa. Chúng tôi cũng luôn coi mỗi ngư dân, mỗi con tàu ra khơi là một "cột mốc" để bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thông qua các mô hình được thực hiện, tình cảm quân dân càng thêm gắn bó máu thịt. Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, Đồn Biên phòng Xuân Đài đã trở thành địa chỉ tin cậy, cán bộ, chiến sĩ đơn vị là điểm tựa vững chắc của người dân vùng biển Sông Cầu.
Với những thành tích nổi bật, Thiếu tá Vũ Lý Huỳnh đã được các cấp ghi nhận và khen thưởng, trong đó có 1 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 2 Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên, 2 Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương, 3 Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP, 2 Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 5 Bằng khen của Tỉnh đoàn Phú Yên...











