Người lao động xếp hàng khai báo nhận bảo hiểm thất nghiệp

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều người lao động (NLĐ) đã có mặt ở Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội để tìm kiếm việc làm mới và giải quyết thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian mất việc. Tại phòng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đeo khẩu trang ngồi ở hàng ghế chờ đến lượt làm các thủ tục và nhận kết quả hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngày 16/3, ngày đầu tiên thực hiện quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng nên mọi người đến trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội đều đeo khẩu trang và rửa tay trước khi vào làm việc

Ngày 16/3, ngày đầu tiên thực hiện quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng nên mọi người đến trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội đều đeo khẩu trang và rửa tay trước khi vào làm việc

Ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội (gọi tắt Trung tâm) cho biết, từ cuối năm 2019, trung tâm tổ chức phiên giao dịch việc làm online, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Ngoài ra, định kỳ, trung tâm sẽ tổ chức phiên giao dịch chuyên đề ví dụ như chuyên về nhân viên bán hàng; phiên về xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán 2020, theo chỉ đạo của Bộ LĐ TB&XH hạn chế tụ tập đông người, nên trung tâm không tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề.

Tiêu biểu như, tháng 3, trung tâm dự kiến tổ chức phiên giao dịch việc làm cho thanh niên với khoảng 7.000 người tham dự là thanh niên của 10 trường đại học tại Hà Nội tham gia. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên tạm dừng.

Thay vào đó, trung tâm giới thiệu việc làm tập trung chuyển hướng sao giao dịch trực tuyến.

Người lao động đứng ngồi chờ đến lượt làm thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp

Do người lao động lo sợ dịch bệnh nên có xu hướng tìm việc làm gần khu vực sinh sống, hạn chế đi lại.

Trong 2 tháng đầu năm, trung tâm tiếp nhận 512 doanh nghiệp (DN) có nhu cầu tuyển dụng hơn 5.000 người lao động, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2019. Đa số DN tuyển dụng là sảm xuất, cung ứng dịch vụ.

Theo ông Thảo, thị trường lao động luôn có độ trễ so với dịch bệnh. DN ảnh hưởng nhiều nhất của dịch Covid -19 thuộc ngành vận tải, du lịch, nhà hàng khách sạn… có nhiều cách “giữ chân” người lao động

Đa số DN “thu hẹp” hoạt động và kỳ vọng nhanh kết thúc dịch và chờ thời điểm quay trở lại hoạt động. Vì vậy, người lao động chỉ tạm thời mất việc, chưa đủ thủ tục để đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Trong 2 tháng đầu năm 2020, trung tâm tiếp nhận khoảng 6.900 người lao động đến làm thủ tục, tăng khoảng 5,3% so với cùng kỳ 2019

Trong đó, việc số lượng người đến đăng ký bảo hiểm thất nghiệp một phần do dịch bệnh.

Người lao động mất việc trong 2 tháng đầu năm chủ yếu đang làm hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp nên chưa gây ra áp lực

Dự báo, vào giữa và cuối quý 2/2020, số lượng người lao động thất nghiệp tăng mạnh và kéo theo việc hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp sẽ tăng mạnh

Chúng tôi đã và đang xây dựng phương án để cố gắng hỗ trợ người lao động”, ông Thảo cho biết.

Như Ý-Quỳnh Nga

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-lao-dong-xep-hang-khai-bao-nhan-bao-hiem-that-nghiep-1621740.tpo