Người lao động tự do se sắt trong giá rét ở Hà Nội

Từ ngày 15/12, không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, vùng núi 8 - 11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Khu vực Hà Nội có mưa, trời chuyển rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

 Cô Vệ (xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) bán mít tại vỉa hè đường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) chiều 18/12, dù trời đã bắt đầu ngả tối nhưng cô vẫn chưa có ý định về nhà, cô chia sẻ: "Trời trở lạnh, đường xe cộ đi qua tạt gió rất buốt phải mặc áo mưa vào để cản gió, chống lạnh".

Cô Vệ (xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) bán mít tại vỉa hè đường Yên Phụ (Tây Hồ, Hà Nội) chiều 18/12, dù trời đã bắt đầu ngả tối nhưng cô vẫn chưa có ý định về nhà, cô chia sẻ: "Trời trở lạnh, đường xe cộ đi qua tạt gió rất buốt phải mặc áo mưa vào để cản gió, chống lạnh".

Chú Hạt làm nghề lái xe ba gác đã phải dừng lại bên đống lửa ven đường Láng vì cơn gió rét sáng 18/12, hút một hơi thuốc lào, chú chia sẻ: "Thời tiết này dù có áo ấm, đeo gang tay kín người thì cũng không bằng ngồi cạnh đống lửa hút bi thuốc lào".

Không khí lạnh tràn về khiến nền nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội giảm mạnh, người dân đã phải mặc áo khoác, trùm kín mặt ra đường.

Người dân thường kiếm gỗ bên đường làm củi đốt lửa để sưởi ấm.

Những chiếc áo thu đông mỏng giờ đây đã được người dân thay bằng những chiếc áo phao, khăn quàng kín người.

Các cửa hàng bán quần áo, phụ kiện đã tràn ngập các mặt hàng áo rét, gang tay sẵn sàng chờ người mua.

Nguyễn Tùng

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nguoi-lao-dong-tu-do-se-sat-trong-gia-ret-o-ha-noi-126248.html