Người lao động được hồi phục sức khỏe ở khu nghỉ dưỡng

Sáng 23.10, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tiếp, làm việc với đoàn công tác của CĐ Công nghiệp Hóa chất, Khoáng sản và Dầu mỏ Belarus do Chủ tịch Svetlana Klotshok dẫn đầu. Tham dự còn có Chủ tịch CĐ Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thùy Lan.

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Quế Chi

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Svetlana Klotshok đã chia sẻ về về những hoạt động đa dạng trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi của NLĐ của CĐ Belarus nói chung và CĐ Công nghiệp Hóa chất, Khoáng sản và Dầu mỏ Belarus nói riêng. Chủ tịch Svetlana Klotshok nhấn mạnh, với đặc thù là những lĩnh vực có nguồn nhân lực chất lượng cao, vì vậy, vấn đề quan trọng nhất trong hoạt động CĐ của Công nghiệp Hóa chất, Khoáng sản và Dầu mỏ Belarus là sức khỏe và tiền lương của NLĐ.

Chủ tịch Svetlana Klotshok cho biết, bên cạnh HĐLĐ ký kết giữa NLĐ và người sử dụng lao động, CĐ Công nghiệp Hóa chất, Khoáng sản và Dầu mỏ Belarus còn tổ chức ký hợp đồng giữa CĐ với NLĐ, trong đó ghi rất rõ những quyền lợi của NLĐ được hưởng (ví dụ như điều kiện lao động)…

Bên cạnh đó, NLĐ sẽ được đi nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe ở những khu nghỉ dưỡng (CĐ Belarus có 13 khu nghỉ dưỡng, CĐ Công nghiệp Hóa chất, Khoáng sản và Dầu mỏ Belarus có 9). Đây là điều hết sức quan trọng để phục hồi sức khỏe của NLĐ trong ngành vốn có điều kiện lao động khắc nghiệt, khó khăn. Con cái NLĐ; hoặc NLĐ sau khi nghỉ hưu cũng được hưởng phúc lợi này.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho rằng CĐ Việt Nam và CĐ Công nghiệp Hóa chất, Khoáng sản và Dầu mỏ Belarus có nhiều điểm tương đồng, trong đó, đều coi đảm bảo an toàn cho NLĐ là nhiệm vụ quan trọng; cùng với đó là quan tâm đến tiền lương, việc làm bền vững cho NLĐ. Phó Chủ tịch đã thông tin cho đoàn về Đại hội XII CĐ Việt Nam; những hoạt động trọng tâm của tổ chức CĐ Việt Nam trong giai đoạn hiện tại…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải tại buổi tiếp. Ảnh: Q.Chi

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải đánh giá cao những hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, NLĐ của CĐ Belarus nói chung và CĐ Công nghiệp Hóa chất, Khoáng sản và Dầu mỏ Belarus nói riêng, nhất là những hoạt động như: NLĐ được nghỉ ở khu nghỉ dưỡng hay CĐ ký hợp đồng với NLĐ...

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, trước bối cảnh tình hình mới, tổ chức CĐ Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đến lợi ích của NLĐ để tạo sự gắn kết bền chặt hơn nữa giữa đoàn viên và tổ chức CĐ. Vì vậy, tổ chức CĐ Việt Nam rất mong học hỏi kinh nghiệm từ những cách làm này của CĐ Công nghiệp Hóa chất, Khoáng sản và Dầu mỏ Belarus.

Đoàn công tác của CĐ Công nghiệp Hóa chất, Khoáng sản và Dầu mỏ Belarus chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, CĐ Dầu khí Việt Nam.

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa CĐ Việt Nam, CĐ Dầu khí Việt Nam và CĐ Công nghiệp Hóa chất, Khoáng sản và Dầu mỏ Belarus sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, được cụ thể hóa để từ đó chăm lo tốt nhất cho NLĐ…

Quế Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/nguoi-lao-dong-duoc-hoi-phuc-suc-khoe-o-khu-nghi-duong-637582.ldo