Người làm thuê tố bị dùng kìm bẻ răng và dao lam rạch mặt: Hé lộ tình tiết rợn người

Mỗi lần lên cơn ngáo đá, bà Nga lại gọi Y Nhiêu (người giúp việc nhà) lên để đánh đập, tra tấn dã man.

Liên quan đến vụ người làm thuê tố bị dùng kìm bẻ răng và dao lam rạch mặt, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai và Kon Tum đang củng cố hồ sơ để làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý người có hành vi đánh người dã man như thời trung cổ.

 Vết thương do bà Nga dùng bàn là đưa vào vùng bụng và dùng chân đạp khu vực vùng bụng Y Nhiêu.

Vết thương do bà Nga dùng bàn là đưa vào vùng bụng và dùng chân đạp khu vực vùng bụng Y Nhiêu.

Trao đổi với phóng viên, chị Y Nhiêu hiện đang được y bác sỹ chăm sóc tại bệnh viện vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc. Mặc dù các vết thương đã dần lành, nhưng vẫn còn để lại dấu tích.

"Thời gian tôi làm việc cho bà Nga, người phụ nữ này mỗi lần sử dụng ma túy đá xong là gọi tôi lên để nói chuyện. Mỗi lần như vậy, bà Nga đổ lỗi cho tôi lấy tiền rồi lôi tôi ra đánh, lấy bàn là hơ nóng lên rồi dí vào người tôi.

Bài liên quan

Người làm thuê tố bị dùng kìm bẻ răng và dao lam rạch mặt: Đề nghị khởi tố vụ án

Cũng có lần, chị em kết nghĩa của bà Nga là bà Na lấy những lấy mảnh chai, dao lam cắt vào mặt tôi. Giờ các vết thương bị sẹo trên mặt tôi là do bà Na thường xuyên dùng dao lam rạch mổ", Y Nhiêu nhớ lại.

Chị Y Nhiêu kể tiếp, mỗi lần bà Nga kêu lên hỏi chuyện, nếu trả lời không là sẽ bị đánh vô tội vạ. Thường sau khi đánh xong, bà Nga bỏ chị vào một căn phòng và bà Na mang thuốc đến bôi cho chị.

"Lúc tôi mang bầu với bạn trai được 5 tháng, bà Nga thường xuyên nói nếu là con của chồng bà thì bà giữ, còn không thì bà đánh chết đứa bé. Sau đó, bà liên tục dùng chân đạp vào bụng tôi, giờ đứa bé trong bụng tôi cũng không còn sống", Y Nhiêu gạt nước mắt nói.

Y Nhiêu cho biết thêm, có lần dùng ma túy đá xong, bà Nga gọi chị lên vừa đánh vừa dùng điện thoại quay trực tiếp đưa lên mạng, sau đó đoạn clip đó đã bị xóa.

Hành trình bỏ trốn

Phóng viên tìm về nơi Y Nhiêu làm việc cho bà Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga) thì được nghe kể bà Nga là một trong những người "có máu mặt" ở khu vực. Nhiều người sợ liên lụy nên không muốn đề cập đến những việc liên quan đến người đàn bà này.

Video: Người làm thuê bị chủ đánh như thời trung cổ: Chủ nhà có biểu hiện ngáo đá

Đó cũng là lý do mà Y Nhiêu, mặc dù phải chịu đựng bao trận đòn chết đi sống lại nhưng không dám bỏ trốn, vì bị bà Nga dọa giết người trong gia đình nên Y Nhiêu rất sợ.

Đến ngày 10/7, trong một lần bị bà Nga chửi và dọa sẽ cắt lưỡi, quá lo sợ nên Y Nhiêu quyết định bằng mọi giá phải trốn khỏi địa ngục trần gian này.

Y Nhiêu nhớ lại: "Lúc đó khoảng chiều tối, trời mưa to và tôi cầm than đi đổ, chân tôi lúc đó bị sưng nên rất đau. Trong đầu cứ nghĩ sợ bị cắt lưỡi nên tôi cố lê bước thật nhanh ra khỏi nhà, trốn vào nhà vệ sinh của nhà hàng xóm để tránh bị phát hiện".

Các vết thương chằng chịt trên người chị Y Nhiêu.

Đến khoảng 22h, Y Nhiêu tìm nơi ẩn nấp và sau đó chạy ra đường Lý Thái Tổ, TP Pleiku (Gia Lai). Lúc này, Y Nhiêu sợ bà Nga cho người đi tìm nên đã chui vào trong ống cống trên mặt đường nằm thiếp đi, sau đó được một người phụ nữ phát hiện, mua nước, đồ ăn cho.

Tiếp đó, người phụ nữ này trình báo công an và đưa Y Nhiêu đến bệnh viện để chữa trị. Tuy nhiên, vì không có tiền đóng viện phí, Y Nhiêu trốn viện, rồi nhờ có người bán phở cho tiền nên đã bắt được xe về nhà tại huyện Đak Glei (Kon Tum) để chính thức thoát khỏi địa ngục nơi trần gian.

Ngày 22/7 tại TP.Pleiku (Gia Lai), ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh này liên quan đến việc người phụ nữ làm thuê tố bị chủ nhà bạo hành dã man.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH yêu cầu xử lý nghiêm việc chị Y Nhiêu (SN 1995, trú thôn Pêng Siêl, xã Đắk Pét, huyện Đắk Glei, Kon Tum) bị bà Nguyễn Thị Hà (hay còn gọi là Nga), trú tại Ia Kha, Ia Grai (tạm trú tổ 3, phường Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) đánh đập gây thương tích.

Theo Bộ trưởng, vụ việc được dư luận đặc biệt quan tâm, việc tra tấn nạn nhân diễn ra thường xuyên và trong thời gian dài chứ không phải trong một, hai ngày.

Do đó, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đề nghị 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum tập trung chỉ đạo xử lý ngay vụ bạo hành này, khẩn trương điều tra, khởi tố, xử lý nghiêm vụ án để trấn an dư luận.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-lam-thue-to-bi-dung-kim-be-rang-va-dao-lam-rach-mat-he-lo-tinh-tiet-ron-nguoi-d415115.html