Người lái xe ôm bị sát hại, phi tang thi thể dưới mương

Tới chỗ vắng người, tên cướp rút dao đâm người lái xe ôm nhiều nhát rồi bỏ thi thể xuống mương nước nhằm che giấu hành vi phạm tội.

 Lò Văn Mính tại cơ quan công an. Ảnh Công an Bắc Ninh.

Lò Văn Mính tại cơ quan công an. Ảnh Công an Bắc Ninh.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt giữ Lò Văn Mính (39 tuổi, ở huyện Điện Biên, Điện Biên) để điều tra hành vi Giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 13/3, Mính thuê ông Nguyễn Văn Chất (48 tuổi, ở Gia Bình, Bắc Ninh) chở xe ôm từ TP Bắc Ninh về thị xã Từ Sơn. Tới khu vực ít người qua lại thuộc phường Đình Bảng (Từ Sơn), đối tượng dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát gây tử vong rồi bỏ thi thể ở ven đường, lấy lá chuối đậy lên.

Mính sau đó lấy ví và xe máy của nạn nhân đi bán. Tối cùng ngày, đối tượng quay lại hiện trường, cho xác nạn nhân vào bao tải rồi giấu dưới mương gần đó trước khi bỏ trốn về quê nhà ở Điện Biên.

Được biết, gia đình nạn nhân sau đó đã tích cực tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến ngày 27/3, thi thể ông Chất mới được phát hiện.

Ngay lập tức, Công an trong tỉnh Bắc Ninh tiến hành điều tra, xác minh. Sau 18 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ Mính khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng.

X.A

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nguoi-lai-xe-om-bi-sat-hai-phi-tang-thi-the-duoi-muong-1632435.tpo