Người Kurd, Syria và Mỹ 'bội tín' với Thổ Nhĩ Kỳ?

Tình hình Đông Bắc Syria vẫn khá phức tạp khi các thỏa thuận giảm căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ và Nga chưa được các bên tuân thủ tuyệt đối.

Phát biểu trước các nghị sĩ đảng Công lý và phát triển (AKP) cầm quyền ở thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 5/11 cho biết, các lực lượng người Kurd, Syria vẫn chưa được di dời khỏi các thị trấn Tel Rifaat, Manbij và phía Đông Ras al Ain - những địa điểm mà Thổ Nhĩ Kỳ từng nhắm đến trong chiến dịch quân sự hồi tháng trước. Tổng thống Erdogan cảnh báo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ tuân thủ các thỏa thuận của mình với Nga và Mỹ, với điều kiện cả 2 nước này đều phải thực hiện các cam kết.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: AP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, hiện các lực lượng Mỹ thậm chí còn đang tiến hành các cuộc tuần tra chung với lực lượng người Kurd ở Syria tại khu vực an toàn tiếp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Erdogan nhấn mạnh, nước này đang rất cần 1 lời giải thích về vấn đề từ đối tác Mỹ: “Thật không may, Mỹ đang làm điều gì đó với các tổ chức khủng bố người Kurd? Họ đang thực hiện các cuộc tuần tra chung theo cách riêng của họ. Họ có nghĩa vụ phải rút quân. Làm thế nào Mỹ có thể giải thích về các cuộc tuần tra với các tổ chức khủng bố ở khu vực này? Nó không nằm trong thỏa thuận của chúng tôi.”

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông sẽ sớm có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump về vấn đề này, thậm chí là sẽ tới Mỹ để hội đàm với ông Trump và điều này tùy thuộc vào độ tích cực của cuộc điện đàm sắp tới.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được hai thỏa thuận riêng rẽ với Mỹ và Nga để lực lượng người Kurd ở Syria rút khỏi vùng an toàn tại miền Bắc Syria, cách xa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30 km. Nhiều báo cáo trước đó khẳng định lực lượng Mỹ và người Kurd ở Syria đã từng rút lui khỏi khu vực Đông Bắc. Tuy nhiên, sau đó quân đội Mỹ đã bất ngờ quay trở lại Syria với những lí do như bảo vệ nguồn dầu mỏ và chống khủng bố….

Giờ đây, người Kurd lại không rút lui khỏi vùng an toàn, theo như cáo buộc mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này dự báo sẽ khiến tình hình Đông Bắc Syria có thể căng thẳng trở lại.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân nhân nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiến hành cuộc tuần tra chung thứ hai ở Đông Bắc Syria, dọc khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, khu vực tuần tra lần này là một khu vực biên giới mới, cách khu định cư Kobane vài km về phía Bắc. Quân đội Nga và lực lượng biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai 8 xe bọc thép và khoảng 50 binh sĩ tham gia hoạt động này.

Trong khi đó, các đơn vị quân đội chính phủ Syria ngày 5/11 cũng đã được triển khai dọc đường biên giới dài 60km giáp Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đã tiến vào khu vực giữa thành phố Qamishli khu vực Rmelan tập trung nhiều mỏ dầu và mỏ khí đốt thuộc tỉnh Hasakah. Theo các sĩ quan quân đội Syria, đây là lần đầu tiên họ tiến vào khu vực này kể từ khi mất quyền kiểm soát nơi đây vào năm 2012. Dự kiến, quân đội Syria sẽ tiếp tục tiến sâu và củng cố sự hiện diện tại khu vực này.

Với những diễn biến như vậy, hiện chưa rõ lực lượng người Kurd ở Syria và Mỹ đang chiếm cứ các mỏ dầu tại miền Bắc, Syria sẽ có những động thái như thế nào trong tương lai./.

Đình Nam/VOV1
tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguoi-kurd-syria-va-my-boi-tin-voi-tho-nhi-ky-975531.vov