Người Kurd sống chết giữ Faysh Khabur: Học Israel để đánh Baghdad?

Peshmerga đang định 'câu giờ' để củng cố lực lượng quyết đấu với quân đội Iraq, quyết chiếm giữ cửa khẩu Faysh Khabur.

Người Kurd Iraq tăng cường phòng thủ Faysh Khabur

Theo giới truyền thông Iraq, Lực lượng an ninh và quân đội nước này cùng với các đồng minh hiện đang chốt giữ các điểm xung yếu tới thị trấn Faysh Khabur vùng Dohuk, trong khu tự trị của người Kurd Iraq (Kurdistan); nằm trên biên giới Iraq và Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện nay, Quân đội Iraq, Cảnh sát Liên bang, Cơ quan chống Khủng bố và Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Iraq, cùng với lực lượng chủ công là các tay súng thân Iran bao gồm Tổ chức Badr và Asa'ib Ahl al Haq đã được triển khai vây chặt khu vực cửa khẩu hiện đang do Peshmerga kiểm soát.

Mục đích của Iraq là giành lại quyền kiểm soát cửa khẩu này nhằm xây dựng một vùng đệm giữa khu vực do lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn tại Syria và khu vực do Chính phủ Kurdistan kiểm soát ở Iraq, đồng thời cách ly Kurdistan Iraq khỏi các khu vực biên giới với các nước láng giềng.

Quân đội Iraq cáo buộc lực lượng vũ trang người Kurd Iraq (Peshmerga) đã không thực hiện lời hứa của họ liên quan đến thỏa thuận trao trả lại cửa khẩu Faysh Khabur, cửa khẩu huyết mạch nối giữa khu tự trị của người Kurd Iraq (Kurdistan) với Khu tự trị người Kurd Syria (Rojava).

Hôm thứ 2/11, trong một tuyên bố chính thức của mình, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hỗn hợp Iraq đã tuyên bố rằng, lực lượng Kurdish Peshmerga đã không rút khỏi khu vực vành đai Faysh Khabur trên biên giới Syria-Iraq như đã hứa trong các cuộc đàm phán trước đó.

Iraq đang tập trung binh lực chuẩn bị đánh Peshmerga ở Faysh Khabur

Quân đội Iraq cũng cáo buộc rằng, Peshmerga đang tiến hành những âm mưu chống lại chính quyền trung ương Baghdad, lợi dụng thời kỳ ngừng bắn để củng cố vị trí phòng thủ của mình trong khu vực Faysh Khabur và xây dựng thêm các hệ thống chướng ngại vật ở đó.

Bộ Tư lệnh Chiến dịch Hỗn hợp cũng thông báo rằng họ đã ra lệnh cho lực lượng của mình tăng cường cảnh giới ở khu vực Faysh Khabur và trên biên giới Syria. Tuy nhiên, các đơn vị của Quân đội Iraq đã được lệnh không bắn trước vào Peshmerga, nhưng sẵn sàng đáp trả nếu bị tấn công.

"Nếu các nhóm vũ trang có liên hệ với Erbil cố gắng bắn tên lửa và đạn vào các lực lượng liên bang và giết người hoặc đe dọa các dân chúng, chúng tôi sẽ truy đuổi họ với sức mạnh của luật pháp liên bang và họ sẽ không có nơi ẩn náu an toàn" - Bộ Tư lệnh Hỗn hợp cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Alsumaria của Iraq, Thủ tướng Haidar al-Abadi nhấn mạnh rằng "chính phủ Liên bang Iraq sẵn sàng chiếm biên giới", bởi theo điều 110 của hiến pháp, nhà chức trách liên bang chịu trách nhiệm hoàn toàn về biên giới Iraq.

Theo các báo cáo ban đầu về thỏa thuận đạt được, khu vực Faysh Khabur tuy nằm trong Kurdistan nhưng phải được phối hợp kiểm soát bởi quân đội Iraq và Peshmerga. Tuy nhiên, lực lượng người Kurd đã tự ý phong tỏa và không chịu chia sẻ quyền kiểm soát cho các lực lượng chính phủ.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nguoi-kurd-song-chet-giu-faysh-khabur-hoc-israel-de-danh-baghdad-3346337/