Người Kurd ở Syria lập bệnh viện 'chuyên' điều trị Covid-19

Với 120 giường của bệnh viện 'chuyên' điều trị Covid-19 sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong bán kính 10km xung quanh thành phố Hasakeh.

Tổ chức Lưỡi liềm Đỏ của người Kurd hôm nay (20/4) cho biết, lực lượng người Kurd ở Syria đã thiết lập một bệnh viện đầu tiên “chuyên” điều trị các trường hợp nhiễm virus SARS CoV-2. Sau khi cái chết đầu tiên do Covid-19 phía đông bắc Syria chính quyền người Kurd bắt đầu các biện pháp phòng chống dịch.

Theo ông Sherwan Bery - đồng giám đốc tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ của người Kurd, cơ sở với 120 giường mới sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong bán kính 10km xung quanh thành phố Hasakeh và khẳng định việc chỉ tập trung các ca nhiễm Covid-19 sẽ giúp dịch bệnh không lây lan ra khu vực khác.

Người Kurd ở Syria đang kẹt giữa hai nguy cơ, đại dịch và súng đạn. (Ảnh: AFP)

Người Kurd ở Syria đang kẹt giữa hai nguy cơ, đại dịch và súng đạn. (Ảnh: AFP)

Liên Hợp Quốc hôm 17/4 cho biết một người đàn ông 50 tuổi vào ngày 2/4 đã trở thành trường hợp tử vong đầu tiên do Covid-19 ở phía đông bắc Syria. Cùng ngày, chính quyền người Kurd lên tiếng cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới đã chậm trễ trong việc thông báo về cái chết đầu tiên này.

Hiện, chính phủ Syria đã công bố 39 trường hợp Covid-19 tại các khu vực kiểm soát, trong đó có 3 trường hợp tử vong./.

Hoàng Nguyễn/VOV1
AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguoi-kurd-o-syria-lap-benh-vien-chuyen-dieu-tri-covid19-1039678.vov