Người Kurd khẳng định sốc không liên minh chính trị với Mỹ

Mỹ là khách không mời nên hành động là bất hợp pháp, người Kurd không muốn liên minh chính trị với Mỹ, bởi kết quả sẽ luôn là bất hợp pháp...

Tại sao người Kurd không liên minh chính trị với Mỹ?

Sputnik ngày 28/10 đưa tin, ông Salih Muslim Muhammad, cựu đồng Chủ tịch đảng Dân chủ Kurdistan ở Syria (PYD), đã nói cho biết quan điểm về cấu trúc chính trị tương lai ở Syria và mối quan hệ giữa người Kurd với Mỹ.

Trước nhận định rằng sau những thành công gần đây của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn ở Raqqa và việc kiểm soát mỏ dầu Al-Omar, Mỹ đang tạo hình cho một khu vực người Kurd ở Syria, ông Salih đã phủ nhận điều đó.

Cựu lãnh đạo PYD cho biết, khi bước vào vùng lãnh thổ Rojava - lãnh thổ của người Kurd ở Syria - người Mỹ tuyên bố rằng hành động của họ chỉ nhằm mục đích chống khủng bố IS.

Ông Salih Muslim Muhammad, cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Kurdistan ở Syria

Ông Salih Muslim Muhammad, cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ Kurdistan ở Syria

Do đó "chúng tôi đã và đang hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến này. Quan hệ của chúng tôi với Washington chỉ giới hạn trong các hoạt động chống IS, ngoài ra không có các hoạt động chung nào khác", ông Salih khẳng định.

Theo ông Salih Muslim, các cuộc tiếp xúc chính trị giữa người Kurd và Mỹ chỉ được bắt đầu khi diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình ở Geneva, mà đại diện người Kurd lại không có mặt trong tiến trình chính trị này.

Chính vì vậy "các quan chức Mỹ đã viếng thăm Rojava để tổ chức các cuộc hội đàm. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ với chúng tôi còn ở rất xa mong muốn của họ", nhà chính trị kỳ cựu của người Kurd ở Syria cho biết.

Quan chức người Kurd cũng nhấn mạnh việc Mỹ thiết lập các cơ sở quân sự trong khu vực nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân quân người Kurd (YPG) là vi phạm chủ quyền quốc gia của Syria.

Ông Salih lưu ý rằng Washington đã tiết lộ việc thiết lập các cơ sở quân sự đó là vì tin tưởng người Kurd.

"Chúng tôi không biết Mỹ sẽ ở lại Rojava bao lâu, nhưng chúng tôi không đồng ý về vấn đề này".

Với những gì mà cựu lãnh đạo PYD tiết lộ, rõ ràng giữa Mỹ và người Kurd có những khác biệt trong quan điểm chính trị, dù Mỹ bảo trợ người Kurd và nhờ Mỹ mà người Kurd mới có vị thế như hiện nay.

Có thể nhận diện 3 lý do tạo nên sự bất đồng giữa người Kurd và Mỹ.

Thứ nhất, Mỹ là khách không mời nên hành động của Mỹ là bất hợp pháp, do vậy người Kurd không muốn liên minh chính trị với Mỹ, bởi mọi kết quả sẽ luôn là bất hợp pháp.

Thứ hai, như ông Salih cho biết, quan hệ Mỹ - người Kurd chỉ vì người Kurd vắng mặt trong các cuộc hội đàm tại Geneva, song đến lúc này Washington vẫn không tìm cách để người Kurd có mặt trong cơ chế ấy, thậm chí Moscow phải lên tiếng thay.

Thứ ba, người Mỹ không thể hiện rõ ràng quan điểm của mình khiến người Kurd rơi vào 2 gọng kìm nguy hại bởi sức ép từ cả Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Do vậy, không liên minh chính trị với Mỹ lúc này có thể an toàn hơn cho người Kurd.

Sự thay đổi lập trường của chính quyền Syria với người Kurd đã có tác dụng?

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem

Quan hệ giữa Mỹ và người Kurd dù có những khác biệt, nhưng bản chất lại không phải là yếu tố nền tảng, do vậy việc người Kurd không liên minh chính trị với Mỹ được cho là sự thay đổi rất quan trọng trong lập trường của họ.

Theo giới phân tích, việc người Kurd thay đổi lập trường trong quan hệ với Mỹ có yếu tố tác động quan trọng từ việc chính quyền Syria thay quan điểm về người Kurd trong thời gian gần đây.

Hẳn dư luận còn nhớ, ngày 26/9 vừa qua, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem đã cho biết chính quyền nước này hoàn toàn để ngỏ khả năng đàm phán với cộng đồng người Kurd xoay quanh đòi hỏi của họ về cơ chế tự trị trong lãnh thổ Syria.

"Vấn đề này có thể được thảo luận sau khi chúng tôi tiêu diệt IS. Khi đó chúng tôi và đại diện người Kurd có thể ngồi xuống cùng nhau bàn bạc về tương lai cho đất nước", Russia Today tường thuật.

Đây được xem là một thay đổi rất bất ngờ, bởi từ trước tới nay chính quyền Syria luôn phản đối việc trao quy chế tự trị cho cộng đồng người Kurd vì cho rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới tính thống nhất của nhà nước Syria.

Việc chính quyền Syria gửi thông điệp hòa bình tới người Kurd trong bối cảnh tộc người này đang có những chuyển động chính trị quan trọng tại Trung Đông, được cho là quyết định rất kịp thời và sẽ tạo ra những hiệu ứng tích cực cho Damascus.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, quân đội Mỹ sẽ rời khỏi Syria sau khi IS bị tiêu diệt, khi đó các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn sẽ có thể rơi vào khoảng trống. Điều đó hoàn toàn có thể, mà việc CIA chấm dứt sứ mệnh tại Syria là một cảnh báo.

Mỹ là khách không mời nên người Mỹ sẽ không còn lý do chính đáng để ở lại Syria sau khi IS bị tiêu diệt.

Do vậy, nếu muốn ở lại lâu dài trên lãnh thổ Syria thì hoặc Mỹ phải "nuôi IS", hoặc Mỹ phải liên minh chính trị với các lực lượng Mỹ được bảo trợ.

Mọi điều đều không chắc chắn và có phần mạo hiểm với các lực lượng đối lập. Vì vậy, Damascus gửi thông điệp hòa bình cho người người Kurd là bắn một mũi tên trúng ba đích: gạt Mỹ, phân hóa phe đối lập và kéo người Kurd về phía chính phủ.

Sự thay đổi của Damascus đã phát huy tác dụng

Nay cựu lãnh đạo đảng Dân chủ Kurdistan ở Syria công khai vấn đề "liên minh với Mỹ đánh IS, không liên minh chính trị với Mỹ", phải chăng sự thay đổi lập trường của Damascus đã phát huy tác dụng?

Cơ hội không thể bỏ lỡ đối với Damascus?

Theo giới phân tích, khi giới lãnh đạo người Kurd công khai quan điểm của minh trong việc không liên minh chính trị với người Kurd, đó là cơ hội cho chính quyền Syria tiến thêm một bước trong hòa hợp dân tộc và nâng cao vị thế cho mình.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/nguoi-kurd-khang-dinh-soc-khong-lien-minh-chinh-tri-voi-my-3346091/