Người Kurd cho nổ tung pháo đài IS ở Đông Syria giữa lúc đụng độ leo thang

Một nhóm phiến quân nổi dậy Syria được Mỹ hậu thuẫn, được cho là đã tiến vào pháo đài chiến lược của nhóm khủng bố IS ở phía Đông Syria giữa lúc đụng độ leo thang.

Tuyên bố của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho hay: "Lực lượng của chúng tôi đã làm nổ tung các phiến quân IS và tấn công pháo đài của họ bên trong làng al-Sousah".

Giao tranh dữ dội được cho là đã diễn ra bên trong ngôi làng nhỏ này trước khi các tay súng người Kurd có thể tiến vào.

Ảnh minh họa. (Nguồn: FNA)

Động thái trên diễn ra sau khi làng al-Sousah bị liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu oanh tạc dữ dội. Cuộc không kích đã khiến hàng chục tay súng IS và dân thường thiệt mạng.

Trong cuộc oanh kích này, liên quân Mỹ đã phá hủy một nhà thờ Hoofigiaso được tổ chức khủng bố IS sử dụng như trung tâm chỉ huy tại Đông Syria.

"Vào ngày 22/10, một cuộc tấn công của liên quân đã phá hủy một số tòa nhà được IS sử dụng để phát động các cuộc tấn công chống lại SDF ở As Susah, Syria,” thông cáo báo chí từ Lực lượng Đặc nhiệm Chung của Chiến dịch Inherent Resolve cho hay.

Tuần trước, Syria lên tiếng cáo buộc liên quân Mỹ oanh tạc thị trấn Hajin tại Deir Ezzor.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), tính đến nay, cuộc chiến giữa phiến quân IS và lực lượng người Kurd đã khiến 419 tay súng IS và 232 thành viên SDF thiệt mạng.

Nhóm giám sát này cũng ghi nhận ít nhất 48 dân thường, trong đó có 12 trẻ em, thiệt mạng trong các cuộc không kích do liên quân Mỹ tiến hành nhằm vào vùng nông thôn Deir Ezzor.

Nguyệt Thu (Theo AMN)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nguoi-kurd-cho-no-tung-phao-dai-is-o-dong-syria-giua-luc-dung-do-leo-thang/20181024120136155