Người không đeo khẩu trang: 'Tôi trang điểm đi đám cưới, sắp xong rồi'

Người phụ nữ ngồi trong công viên bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang. Bà phân trần với cán bộ phường Phạm Ngũ Lão: 'Tôi đang trang điểm đi đám cưới, sắp xong rồi'.

TP.HCM ra quân xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng Sáng 5/8, lực lượng chức năng phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, ra quân xử phạt nhiều trường hợp không mang khẩu trang nơi công cộng.

 Từ 5/8, TP.HCM chính thức xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng theo Nghị định 176/2013, mức phạt từ 100.000 - 300.000 đồng. Xe lưu động truyền thông tới người dân về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 5/8, TP.HCM chính thức xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng theo Nghị định 176/2013, mức phạt từ 100.000 - 300.000 đồng. Xe lưu động truyền thông tới người dân về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19.

Sáng cùng ngày, UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) ra quân nhắc nhở, xử phạt người vi phạm trên địa bàn.

Lực lượng chức năng di chuyển nhiều tuyến đường và tập trung nhắc nhở người dân tại các công viên, chợ, bệnh viện trên địa bàn phường.

Thường xuyên tập thể dục tại công viên 23/9, chị Chi (ngụ quận 4) cho biết mọi người xung quanh đều đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn. "Vừa sợ bị phạt vừa sợ bị bệnh nên tôi không thấy phiền", chị Chi ủng hộ.

Ông Huỳnh Mẫn, Phó chủ tịch phường Phạm Ngũ Lão (quận 1), cho biết trong ngày đầu kiểm tra, hầu hết người dân khu vực trung tâm quận 1 chấp hành tốt. So với hồi tháng 4, người dân đã có ý thức cao hơn trong việc phòng dịch Covid-19.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng ghi nhận vẫn còn nhiều trường hợp chưa đeo khẩu trang.

Một người phụ nữ đang phân trần với cán bộ phường Phạm Ngũ Lão: "Tôi đang trang điểm đi đám cưới, sắp xong rồi!"

Vào thời điểm sáng sớm, vẫn còn nhiều người không đeo khẩu trang khi đi tập thể dục tại công viên 23/9.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-nguoi-khong-deo-khau-trang-trong-ngay-dau-xu-phat-o-tphcm-post1115750.html